Ngày 12/8, Venezuela đã quyết định đình chỉ các hoạt động vận chuyển dầu thô sang châu Âu theo thỏa thuận cấn trừ nợ và cổ tức trễ hạn. Ngoài việc ngừng chuyển dầu thô sang châu Âu, Venezuela cũng yêu cầu các công ty dầu mỏ Eni SpA của Italy và Repsol SA của Tây Ban Nha đổi xăng lấy các lô hàng dầu thô trong tương lai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Venezuela quyết định ngừng vận chuyển dầu thô sang châu Âu

Venezuela quyết định ngừng vận chuyển dầu thô sang châu ÂuMỏ khai thác dấu khí thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Ngày 12/8, Venezuela đã quyết định đình chỉ các hoạt động vận chuyển dầu thô sang châu Âu theo thỏa thuận cấn trừ nợ và cổ tức trễ hạn. Ngoài việc ngừng chuyển dầu thô sang châu Âu, Venezuela cũng yêu cầu các công ty dầu mỏ Eni SpA của Italy và Repsol SA của Tây Ban Nha đổi xăng lấy các lô hàng dầu thô trong tương lai.

Trước đó, Tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela mới chỉ nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô sang châu Âu từ tháng Sáu vừa qua, sau 2 năm phải tạm ngừng do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Việc nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô này, theo sự cho phép của Bộ Ngoại giao Mỹ, một mặt nhằm thanh toán các khoản nợ của Venezuela với hai công ty Eni và Repsol, mặt khác giúp châu Âu giảm bớt phụ thuộc vào nguồn cung dầu mỏ từ Nga trong bối cảnh căng thẳng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]