Ngày 19/3, hạ nghị sỹ đảng Dân chủ thuộc tiểu bang Hawaii Tulsi Gabbard đã chính thức từ bỏ cuộc chạy đua giành ghế tổng thống Mỹ năm 2020 sau khi không đạt được nhiều sức hút so với Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders và cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ứng viên Tulsi Gabbard của đảng Dân chủ rời khỏi cuộc đua Tổng thống

Ngày 19/3, hạ nghị sỹ đảng Dân chủ thuộc tiểu bang Hawaii Tulsi Gabbard đã chính thức từ bỏ cuộc chạy đua giành ghế tổng thống Mỹ năm 2020 sau khi không đạt được nhiều sức hút so với Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders và cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Ứng viên Tulsi Gabbard của đảng Dân chủ rời khỏi cuộc đua Tổng thốngHạ nghị sỹ đảng Dân chủ thuộc tiểu bang Hawaii Tulsi Gabbard . (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, cựu ứng cử viên này vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Quyết định rút lui được đưa ra sau khi bà Gabbard chỉ giành được 2 phiếu đại biểu từ đầu kỳ bầu cử sơ bộ đến nay và cả 2 phiếu này đều đến từ cuộc bầu cử tại vùng lãnh thổ Samoa.

Trong khi đó, dư luận tại Mỹ cũng đang quan tâm đến việc liệu ông Sanders có thể là ứng cử viên tiếp theo rút khỏi cuộc đua của đảng Dân chủ sau khi chịu thất bại trước đối thủ Biden ở hầu hết các cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua hay không.

Trong thông báo rút lui, bà Gabbard cũng đề cập đến những thành công gần đây của ông Biden, đồng thời nhấn mạnh rằng rõ ràng các cử tri Dân chủ đã tìm được ứng cử viên tổng thống của đảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]