Ứng viên Tổng thống Pháp của đảng cực tả Jean-Luc Melenchon ngày 3/1 cho hay ông muốn Pháp rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để không còn liên quan đến xung đột với Nga và Trung Quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ứng viên Tổng thống Luc Melenchon muốn Pháp rút khỏi NATO

Ứng viên Tổng thống Pháp của đảng cực tả Jean-Luc Melenchon ngày 3/1 cho hay ông muốn Pháp rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để không còn liên quan đến xung đột với Nga và Trung Quốc.

Ứng viên Tổng thống Luc Melenchon muốn Pháp rút khỏi NATOỨng viên Tổng thống Pháp của đảng cực tả Jean-Luc Melenchon. (Nguồn: Bloomberg/Getty Images)

Trao đổi với đài phát thanh France Inter, ông Melenchon phát biểu: “Nếu chúng ta rời khỏi NATO, chúng ta sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến tranh lạnh mà người Mỹ đang duy trì liên quan đến Nga và Trung Quốc.”

Lãnh đạo đảng cực tả France Unbowed (nước Pháp Không khuất phục), ông Melenchon cho biết ông đã tìm cách “xuống thang” sau khi khối quân sự do Mỹ đứng đầu mở rộng sang hàng chục quốc gia Đông Âu và triển khai hệ thống tên lửa ở Ba Lan – động thái mà Nga cho là một nguy cơ an ninh./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]