Hãng thông tấn nhà nước WAM ngày 19/9 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết, UAE đã tham gia Liên minh An ninh hàng hải quốc tế (IMSC) do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo tự do đi lại trên biển và tự do thương mại quốc tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UAE tham gia liên minh an ninh hàng hải quốc tế do Mỹ dẫn đầu

Hãng thông tấn nhà nước WAM ngày 19/9 dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết, UAE đã tham gia Liên minh An ninh hàng hải quốc tế (IMSC) do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo tự do đi lại trên biển và tự do thương mại quốc tế.

UAE tham gia liên minh an ninh hàng hải quốc tế do Mỹ dẫn đầu

Tàu chở dầu tiến về Eo biển Hormuz ở ngoài khơi Khasab, Oman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

WAM dẫn lời Vụ trưởng Vụ Hợp tác An ninh quốc tế Salem Mohammed Al Zaabi thuộc Bộ Ngoại giao UAE cho hay, nước này đưa ra quyết định tham gia liên minh nhằm hỗ trợ những nỗ lực quốc tế đảm bảo hoạt động đi lại và thương mại trên biển, cũng như góp phần duy trì hòa bình trong khu vực.

Mỹ đang cố gắng tập hợp một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ Eo biển Hormuz cũng như các vùng biển khác tại vùng Vịnh Persia khỏi mối đe dọa mà Mỹ cho là đến từ Iran.

Cho tới nay, UAE , Saudi Arabia, Anh, Australia và Bahrain đã tuyên bố tham gia liên minh này. Trong khi đó, một số nước như Pháp, Đức, Nhật Bản, Na Uy và Hàn Quốc đã từ chối lời mời tham gia liên minh hàng hải của Mỹ.

Theo AFP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]