Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 14/3 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 120.042.087 ca mắc COVID-19 và 2.659.118 ca tử vong; số ca được điều trị khỏi là 96.580.139 ca.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 của Mỹ tăng đáng kể

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 14/3 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 120.042.087 ca mắc COVID-19 và 2.659.118 ca tử vong; số ca được điều trị khỏi là 96.580.139 ca.

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 của Mỹ tăng đáng kểMột điểm xét nghiệm COVID-19 ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới với 30.043.662 ca mắc và 546.605 ca tử vong.

Đáng chú ý, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong trung bình bảy ngày tại thành phố New York trong ngày 13/3 đạt mức 6,7%, tăng đáng kể so với mức 6,31% ghi nhận trước đó một ngày.

Tuy nhiên, theo Thị trưởng Bill de Blasio, số ca nhập viện do COVID-19 và số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm. Ông kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội , đeo khẩu trang và đi xét nghiệm.

Xếp sau Mỹ là Brazil với 11.439.250 ca mắc và 277.216 ca tử vong, Ấn Độ với 11.358.644 ca mắc và 158.642 ca tử vong, Nga với 4.380.525 ca mắc và 91.695 ca tử vong, Anh với 4.253.820 ca mắc và 125.464 ca tử vong.

Palestine ngày 13/3 thông báo gia hạn tình trạng phong tỏa ở khu vực Bờ Tây thêm năm ngày, bắt đầu từ ngày 15/3, do số ca mắc mới COVID-19 và tử vong tiếp tục tăng. Theo đó, tất cả trường học và nhà trẻ sẽ tiếp tục đóng cửa, các sự kiện tập trung đông người như đám cưới, lễ hội, tiệc và đám tang cũng sẽ bị cấm.

Quyết định trên được đưa ra cùng ngày Palestine ghi nhận 1.784 ca mắc mới COVID-19 và 27 ca tử vong ở Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu lục này cho biết tính đến trưa 13/3 đã ghi nhận tổng cộng 4.015.057 ca mắc COVID-19 và 107.229 ca tử vong. Ngoài ra, 3.599.219 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Xét về khu vực, vùng Nam châu Phi là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất về số ca mắc bệnh cũng như tử vong, tiếp theo sau là Bắc Phi. Hiện Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 1.528.414 ca mắc và 51.261 ca tử vong, trong đó 1.541 ca mắc mới và 82 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tiếp theo số là các quốc gia như Maroc, Tunisia, Ai Cập và Ethiopia.

Các nước châu Phi phải đối mặt với một số thách thức, trong đó bao gồm nhu cầu về một lượng lớn vaccine ngừa COVID-19 . Giám đốc CDC châu Phi John Nkengasong kêu gọi trong khi chờ đợi vaccine các nước cần thiết phải tôn trọng các biện pháp phòng ngừa y tế nghiêm ngặt.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]