Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã kêu gọi ký tuyên bố chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau với Mỹ và thiết lập nền hòa bình dài lâu trên bán đảo Triều Tiên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triều Tiên: Tuyên bố kết thúc chiến tranh chỉ cần quyết tâm chính trị

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã kêu gọi ký tuyên bố chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau với Mỹ và thiết lập nền hòa bình dài lâu trên bán đảo Triều Tiên.

Cụ Cho Sang-yong (thứ 2, phải), 80 tuổi, sống ở Hàn Quốc gặp lại anh trai Cho Deok-yong (thứ 2, trái, 88 tuổi, sống ở Triều Tiên tại cuộc đoàn tụ gia đình ly tán ở núi Kumgang ngày 24/8. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ông Kim Yong-kuk, Chủ nhiệm Viện Giải giáp và Hòa bình có liên kết với Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho rằng việc ký kết một tuyên bố kết thúc chiến tranh có thể dễ dàng thực hiện chỉ cần các nước liên quan có quyết tâm chính trị.

Quan điểm của ông Kim Yong-kuk được đưa ra trước chuyến thăm Bình Nhưỡng của phái viên Tổng thống Hàn Quốc dường như nhằm giải thích cho việc Bình Nhưỡng kiên định kêu gọi các bên ký một tuyên bố kết thúc chiến tranh trước tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ông Kim Yong-kuk nhấn mạnh: "Việc ký kết một hiệp ước hòa bình cần có thời gian, bởi hố sâu thù địch, mâu thuẫn là quá lớn và nhiều vấn đề khó khăn còn ở phía trước. Sẽ là hợp lý cho các nước liên quan ký một tuyên bố chấm dứt chiến tranh, điều luôn có thể thực hiện nếu các bên có quyết tâm chính trị."

Ông Kim Yong-kuk cũng chỉ trích phía Mỹ gây ra tình trạng hạt nhân hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, thông qua việc theo đuổi chính sách thù địch, cô lập và trừng phạt kinh tế chống Triều Tiên.


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]