Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới ở Đức trong nhiều vấn đề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Mỹ Biden muốn hợp tác nhiều mặt với chính quyền mới ở Đức

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chúc mừng tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz và bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới ở Đức trong nhiều vấn đề.

Tổng thống Mỹ Biden muốn hợp tác nhiều mặt với chính quyền mới ở ĐứcẢnh minh họa. (Nguồn: Lawsonresearch)

Trên trang Twitter, ông Biden nêu rõ: “Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để chúc mừng ông ấy được bổ nhiệm. Tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Đức trong tất cả các thách thức toàn cầu.”

Trong một thông báo, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đã thảo luận một loạt thách thức toàn cầu, trong đó có việc duy trì các nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19, ngăn chặn biến đổi khí hậu và tình hình Ukraine.

Trước đó, lãnh đạo Nga, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã chúc mừng ông Olaf Scholz và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền mới tại Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]