Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ bổ nhiệm Thủ tướng vào tuần tới
Hãng thông tấn Yonhap ngày 29/11 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến sẽ bổ nhiệm Thủ tướng và Bộ trưởng Tư pháp vào tuần tới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) trong một cuộc họp tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Theo Yonhap, Hàn Quốc hiện đã hoàn tất bước xác minh đối với ứng cử viên Thủ tướng Kim Jin-pyo và ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Chu Mi-ae, đều là nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.
Ông Kim Jin-pyo từng là nghị sỹ Quốc hội bốn khóa và từng đảm nhiệm vai trò Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội. Trong khi đó, bà Chu Mi-ae từng là nghị sỹ năm khóa và xuất thân là thẩm phán.
Ngoài ra, một số vị trí khác đang được xem xét thay đổi như Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch tài chính Hong Nam-ki, Phó Thủ tướng kiêm phụ trách các vấn đề xã hội Bộ trưởng giáo dục Yoo Eun-hye, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyong-doo, Bộ trưởng Công ngiệp và thương mại Seong Yoon-mo...
Một quan chức cấp cao thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ, một số cố vấn cấp cao của Phủ Tổng thống cũng sẽ được thay thế trong thời gian tới.
Theo Yonhap
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2019-11-29 20:48:00
Ấn Độ cung cấp 50 triệu USD cho Sri Lanka chống khủng bố
Đan Mạch tố Mỹ, Trung Quốc và Nga làm gia tăng căng thẳng ở Bắc Cực
Nga chỉ trích Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng gần các mỏ dầu của Syria
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và 3 nước châu Âu sắp nhóm họp về Syria
Tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu đề cao sự quyết đoán của "lục địa Già“”
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức
Pháp bác tuyên bố của IS về vụ 13 binh sỹ thiệt mạng tại Mali
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuhiro Nakasone từ trần ở tuổi 101
Hàn Quốc-Nhật Bản-Mỹ điện đàm về vụ phóng vật thể của Triều Tiên
Bolivia hủy lệnh miễn trách nhiệm hình sự đối với lực lượng vũ trang