Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6/11 cho biết Ankara đã bắt được một người vợ của Abu Bakr al-Baghdadi, hơn một tuần sau khi thủ lĩnh tối cao này của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tự sát khi bị các đặc nhiệm Mỹ bố ráp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ bắt được vợ của al-Baghdadi

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 6/11 cho biết Ankara đã bắt được một người vợ của Abu Bakr al-Baghdadi, hơn một tuần sau khi thủ lĩnh tối cao này của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tự sát khi bị các đặc nhiệm Mỹ bố ráp.

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ bắt được vợ của al-BaghdadiHình ảnh trích từ video của kênh truyền thông Al-Furqan cho thấy thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện tại thành phố Mosul, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Đại học Ankara, ông Erdogan nêu rõ: “Mỹ tuyên bố rằng al-Baghdadi đã tự sát trong một đường hầm. Họ đã khởi động một chiến dịch tuyên truyền về thắng lợi này… Nhưng hôm nay tôi lần đầu tiên thông báo ở đây rằng chúng ta đã bắt được vợ của hắn (al-Baghdadi) và đã không làm ồn lên như họ. Tương tự, chúng ta cũng đã bắt được chị gái và anh rể của hắn ở Syria.”

Trước đó, ngày 4/11, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ Rasmiya Awad - chị gái của thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi .

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, Rasmiya Awad bị bắt giữ trong một chiến dịch ở gần thị trấn Azaz thuộc tỉnh Aleppo của Syria. Rasmiya Awad bị bắt cùng với chồng, con dâu và 5 đứa trẻ./.

(Reuters /Vietnam+)


(Reuters /Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]