Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống Đức nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với COVID-19
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) ngày càng diễn biến phức tạp ở Đức và châu Âu, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân Đức và châu Âu để chiến thắng dịch bệnh.
Nhân viên của trung tâm xét nghiệm COVID-19 chuyển các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân tại bệnh viện Ludwigsburg, Đức ngày 14/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong cuộc trả lời phỏng vấn cổng thông tin t-online.de, Tổng thống Steinmeier đã nêu ba nhiệm vụ cần làm hiện nay để ứng phó với dịch bệnh, đồng thời khẳng định mọi việc sẽ phụ thuộc vào việc làm ngay từ lúc này.
Tổng thống Đức cho biết nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2, không để hệ thống y tế Đức quá tải với những ca nhiễm mới đang ngày càng gia tăng.
Qua đó, giúp hệ thống y tế Đức có thể kiểm soát được tình hình và có thể cứu sống thêm nhiều người. Ngoài ra, cũng cần giảm bớt những thói quen thường nhật như ôm hôn và bắt tay.
Tổng thống Steinmeier cũng kêu gọi chính phủ liên bang và các bang kiên quyết, nhất quán và nhanh chóng hành động nhằm làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2.
Nhiệm vụ thứ hai là có những biện pháp để đưa nền kinh tế Đức vượt qua được những hậu quả về kinh tế do dịch bệnh gây ra.
Và nhiệm vụ thứ ba là gắn kết châu Âu.
Theo Tổng thống Đức, dịch bệnh COVID-19 thách thức tình đoàn kết của châu Âu, và các nước cần phải vượt qua sự ích kỷ của mình để hướng về phía trước.
Trong khi đó, bang Bayern của Đức ngày 16/3 đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa để ứng phó với COVID-19.
Thủ hiến Bayern, ông Markus Söder tuyên bố sẽ dành quỹ đặc biệt trị giá 10 tỷ euro để cứu nền kinh tế của bang này.
Ngoài ra, bang Bayern cũng sẽ đóng cửa các rạp chiếu phim, các khu tổ chức sự kiện và nơi vui chơi giải trí. Các siêu thị, hiệu thuốc từ 16/3 sẽ mở cửa đến 22 giờ, trong khi các nhà hàng và nhà ăn ở các nhà máy, công ty được phép mở từ 6-15 giờ.
Tại bang Baden-Wuertemberg, chính quyền bang này tuyên bố sẽ ngừng toàn bộ các chuyến bay trong không phận của bang này do COVID-19.
Cùng ngày, giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 8.744 người, tăng mạnh so với con số 7.753 người một ngày trước đó, trong khi số người tử vong ở tăng lên 297 người so với 288 người hôm 15/3.
Theo Chính phủ Tây Ban Nha, chỉ trong vòng một ngày qua, tại nước này đã có gần 1.000 ca mới mắc COVID-19.
Trong một diễn biến liên quan, tại Hungary, Thủ tướng nước này Viktor Orban cho hay nước này sẽ cấm các rạp chiếu phim hoạt động, đồng thời hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19.
Ngoài ra. Hungary sẽ đóng cửa biên giới đối với khách du lịch quốc tế.
Cũng tương tự như vậy, tại Ukraine, chính quyền nước này thông báo sẽ đóng cửa các quán rượu, nhà hàng, quán càphê và các khu phố mua sắm kể từ ngày 17/3 để kiếm chế sự lây lan của COVID-19.
Tại Gruzia, chính phủ nước này cũng công bố lệnh cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh do lo ngại về dịch COVID-19.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã xác nhận 12 ca mới mắc COVID-19, nâng tâng số ca mắc bệnh ở nước này lên tới 18 ca tính tới cuối ngày 15/3./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-06-06 09:07:00
Nổ bom tại thành phố lớn nhất Myanmar làm 6 người bị thương
- 2023-06-06 09:06:00
Nhật Bản: Thành phố đầu tiên sử dụng ChatGPT trong công tác hành chính
- 2020-03-17 08:34:00
Một số nước châu Âu ban bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới
Một nghị sỹ Philippines có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2
Thụy Sĩ hủy phiên họp Quốc hội do COVID-19 lây lan ở mức nguy cấp
Nhóm Eurogroup: Kinh tế châu Âu đang trải qua thời kỳ như chiến tranh
Chính phủ Italy thông qua khoản hỗ trợ trị giá 25 tỷ euro
Tòa án Hiến pháp Nga thông qua các đề xuất sửa đổi Hiến pháp
Các nghị sỹ Israel tuyên thệ tại Quốc hội khóa mới
Pháp xử 20 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công liều chết tại Paris
Thủ tướng Đức bảo vệ chính sách quyết liệt kiềm chế virus lây lan
Tổng thống Mỹ kêu gọi tạm ngừng các hoạt động xã hội nhằm ngăn dịch