Theo TASS, trong một bức thư gửi tới Quốc hội Mỹ hôm 8/6, Tổng thống Joe Biden cho biết khoảng 80.000 binh sỹ Mỹ đang có mặt ở châu Âu trong lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Biden: Triển khai 80.000 binh sỹ Mỹ tới các nước thuộc NATO

Tổng thống Biden: Triển khai 80.000 binh sỹ Mỹ tới các nước thuộc NATOBinh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Balkan Sentinel 21 tại thao trường ở Novo Selo, Bulgaria ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, trong một bức thư gửi tới Quốc hội Mỹ hôm 8/6, Tổng thống Joe Biden cho biết khoảng 80.000 binh sỹ Mỹ đang có mặt ở châu Âu trong lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bức thư cho hay: “Khoảng 80.000 quân nhân Mỹ được triển khai tới các quốc gia thuộc NATO ở châu Âu.”

Trước đó, theo các quan chức Đức và Mỹ, cuộc tập trận Air Defender 23 (Phòng không 23) sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 12/6, với sự tham gia của 220 máy bay quân sự từ 25 nước thành viên và các nước đối tác.

Tập trận do lực lượng Đức dẫn đầu, được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong lịch sử của NATO.

Trình bày về các kế hoạch tập trận, Đại sứ Mỹ tại Đức Amy Gutmann cho biết cuộc tập trận có bản chất đơn thuần là phòng vệ, phản ánh tinh thần đồng minh và sức mạnh của khối này.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung tập huấn tác chiến và chiến thuật, diễn ra chủ yếu tại các căn cứ không quân ở Đức và các nước Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia.

Trung tướng Michael Loh, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh quốc gia không quân Mỹ (ANG) cho biết trọng tâm của cuộc tập trận là củng cố sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở châu Âu cũng như cung cấp huấn luyện quy mô lớn hơn so với những cuộc tập trận từng diễn ra ở châu lục này.

(Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]