Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Thái Lan sẽ gặp các đảng chính trị vào tháng 12

Theo truyền thông Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã ấn định gặp đại diện các đảng chính trị vào ngày 7/12, để thảo luận về việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm hoạt động chính trị áp đặt sau cuộc đảo chính hồi năm 2014.

Thủ tướng Prayut được dẫn lời khẳng định ngày bầu cử là ngày 24/2/2019 vì vậy sẽ tổ chức gặp gỡ các đảng chính trị vào ngày 7/12 tới. Tuy nhiên, ông Prayut không cho biết sẽ gỡ bỏ lệnh cấm chính trị vào ngày nào. Dự kiến cuộc gặp giữa ông Prayut với các đảng chính trị sẽ được tổ chức tại Câu lạc bộ Lục quân tại thủ đô Bangkok. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký đảng Pheu Thai Phumtham Wechayachai cho biết do Hiến pháp năm 2017 được soạn thảo để không hỗ trợ đảng chính trị, đảng Pheu Thai đang thực hiện chiến lược dịch chuyển các thành viên sang các đảng chính trị khác. Ông Phumtham Wechayachai nói rằng Luật bầu cử cũng được xây dựng để hạn chế sức mạnh của các đảng chính trị lớn, tuy nhiên Pheu Thai vẫn tin tưởng sẽ giành được nhiều ghế nhất trong Hạ viện. Một trong những nhân vật cộm cán của đảng Pheu Thai, cựu nghị sỹ Chaturon Chaisan đã từ bỏ đảng Pheu Thai để gia nhập đảng Thai Raksa Chart. Trước các tin đồn về mâu thuẫn nội bộ, ông Chaturon cho rằng quyết định từ bỏ đảng Pheu Thai không xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ, mà do bối cảnh chính trị hiện nay buộc ông phải ra đi./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]