Ngày 23/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ đang căng thẳng với Nhật Bản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Hàn Quốc bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Ngày 23/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ đang căng thẳng với Nhật Bản.

Thủ tướng Hàn Quốc bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon (thứ 3 phải) trong cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Komeito Nhật Bản Natsuo Yamaguchi (thứ 3 trái) tại Tokyo ngày 23/10. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu của Thủ tướng Lee Lak-yon trong cuộc gặp tại Tokyo với ông Fukushiro Nukaga, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Nhật Bản -Hàn Quốc cho biết ông chuyển một lá thư riêng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc gặp với người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản vào ngày 24/10.

Về phần mình, ông Nukaga, người đồng thời là nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, cho rằng các chính phủ trước đây của Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng quan hệ hữu nghị dựa trên thỏa thuận mà hai nước đã ký khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1965.

Ông kêu gọi Hàn Quốc xử lý vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến một cách phù hợp.

Trong khi đó, theo đài truyền hình NHK, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí nỗ lực để hướng tới tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Abe và Tổng thống Moon Jae-in.

Theo Kyodo



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]