AFP đưa tin, sau cuộc gặp ngày 6/9 giữa Thủ tướng Angela Merkel và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường ở thủ đô Bắc Kinh, bà Merkel cho rằng các quyền và sự tự do của người dân Đặc khu Hành chính Hong Kong "phải được đảm bảo."

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Đức nhấn mạnh giải pháp đối thoại cho vấn đề Hong Kong

AFP đưa tin, sau cuộc gặp ngày 6/9 giữa Thủ tướng Angela Merkel và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường ở thủ đô Bắc Kinh, bà Merkel cho rằng các quyền và sự tự do của người dân Đặc khu Hành chính Hong Kong "phải được đảm bảo."

Thủ tướng Đức nhấn mạnh giải pháp đối thoại cho vấn đề Hong Kong

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) tại lễ đón người đồng cấp Đức Angela Merkel (phải) ở Bắc Kinh ngày 6/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert dẫn lời Thủ tướng Merkel nhấn mạnh: "Các quyền và sự tự do của người dân Hong Kong phải được đảm bảo. Chỉ có thể tìm ra các giải pháp thông qua đối thoại; hãy làm mọi điều có thể để ngăn chặn bạo lực."

Tình hình Hong Kong đã lắng dịu phần nào sau khi Trưởng đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố chính thức rút lại Dự luật dẫn độ.

Làn sóng biểu tình kéo theo đụng độ ở Hong Kong kéo dài từ ngày 9/6 vừa qua cho đến nay liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn (gọi tắt là Dự luật dẫn độ ) và Điều lệ tương trợ tư pháp trong thủ tục hình sự, khiến đặc khu hành chính này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Theo AFP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]