Theo Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29/11 cho biết, nước này sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit , muộn nhất là ngày 31/1/2020 nếu đảng Bảo thủ của ông giành thắng lợi tại cuộc bầu cử trong hai tuần nữa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Boris Johnson: Anh sẽ rời EU muộn nhất là ngày 31/1/2020

Theo Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29/11 cho biết, nước này sẽ rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit , muộn nhất là ngày 31/1/2020 nếu đảng Bảo thủ của ông giành thắng lợi tại cuộc bầu cử trong hai tuần nữa.

Thủ tướng Boris Johnson: Anh sẽ rời EU muộn nhất là ngày 31/1/2020

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại Telford, Anh, ngày 24/11/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trao đổi với đài phát thanh BBC, ông Johnson nêu rõ: “Nếu chúng tôi giành được đa số ghế thì chúng ta sẽ rời khỏi EU muộn nhất vào ngày 31/1."

Ông cũng lặp lại thông điệp của mình rằng ông thấy không có lý do gì để nước Anh cần kéo dài giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit vượt quá năm 2020.

Ông Johnson nhấn mạnh: “Tôi muốn đưa chúng ta rời khỏi EU hơn (là làm thủ tướng). Tôi có thể khẳng định với bạn như vậy”.

Theo AP, THX



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]