Ngày 25/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết từ ngày 2/5 tới, người dân nước này sẽ có thể ra khỏi nhà để tập thể dục thể thao và đi dạo cùng người thân nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực như thời điểm hiện nay. Đây là động thái mới nhất nhằm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt nghiêm ngặt tại Tây Ban Nha từ ngày 15/3 vừa qua để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tây Ban Nha nêu điều kiện nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội

Ngày 25/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết từ ngày 2/5 tới, người dân nước này sẽ có thể ra khỏi nhà để tập thể dục thể thao và đi dạo cùng người thân nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tích cực như thời điểm hiện nay. Đây là động thái mới nhất nhằm nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt nghiêm ngặt tại Tây Ban Nha từ ngày 15/3 vừa qua để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tây Ban Nha nêu điều kiện nới lỏng biện pháp giãn cách xã hộiNgười dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Malaga, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cũng theo quy định mới, lần đầu tiên sau 6 tuần, từ ngày 26/4, trẻ em dưới 14 tuổi cũng có thể ra khỏi nhà 1h/ngày trong khoảng thời gian từ 9h đến 21h, và không được đi xa nhà quá 1km. Người lớn có thể đưa tối đa ba trẻ em ra ngoài, song vẫn phải bảo đảm quy định giãn cách xã hội là mọi người cách nhau 2m.

Thủ tướng Sanchez cho biết thêm trong những ngày tới nhà chức trách sẽ giải thích rõ hơn về điều kiện để người dân được phép ra ngoài.

Dự kiến ngày 28/4 tới, Chính phủ Tây Ban Nha sẽ công bố kế hoạch nới lỏng với phạm vi rộng hơn đối với các biện pháp hạn chế hoạt động đang áp đặt. Nhiều khả năng kế hoạch sẽ được triển khai từ trung tuần tháng Năm.

Thủ tướng Sanchez đưa ra thông báo trên một ngày trước khi chính phủ gia hạn thêm một tuần nữa các biện pháp hạn chế hoạt động theo “tình trạng báo động." Đây là lần thứ ba chính phủ gia hạn các biện pháp này. Tình trạng báo động là mức đầu tiên trong ba mức khẩn cấp (hai mức còn lại là “tình trạng đặc biệt” và “thiết quân luật”) mà nhà chức trách Tây Ban Nha có thể áp dụng trong những trường hợp bất thường.

Tình trạng báo động trao quyền đặc biệt cho chính phủ để hạn chế các công dân tại nước này di chuyển, kiểm soát các phương tiện sản xuất và sử dụng các tài sản tư nhân nếu cần thiết, cũng như huy động quân đội để tiến hành việc cung cấp hậu cần thiết yếu.

Ngày 25/4, Tây Ban Nha ghi nhận 378 ca tử vong, tăng nhẹ so với 367 ca của một ngày trước, là ngày có số ca tử vong trong ngày thấp nhất trong bốn tuần. Hiện nước này xác nhận 22.902 ca tử vong trong 223.759 ca mắc./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]