Lực lượng an ninh người Kurd tại Iraq ngày 12/3 cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ phủ của người Kurd ở miền Bắc Iraq

Tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ phủ của người Kurd ở miền Bắc IraqCảnh tàn phá tại căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar ( Iraq ), sau vụ tấn công ngày 13/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh người Kurd tại Iraq ngày 12/3 cho biết đã xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Erbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc nước này.

Theo nguồn tin trên, 12 tên lửa đạn đạo đã được bắn từ bên ngoài biên giới Iraq và khu tự trị người Kurd. Nhiều tên lửa đã rơi xuống khu vực gần Lãnh sự quán Mỹ và Đài truyền hình Kurdistan 24 tại Salah al-Din ở Erbil. Vụ tấn công không gây thương vong song gây thiệt hại về tài sản.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết không xảy ra thương vong đối với quân đội Mỹ trong cuộc tấn công này. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công trên.

Kể từ đầu năm nay, Iraq ghi nhận số vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gia tăng, trong đó mục tiêu gần các cơ sở của Mỹ và đồng minh tại nước này.

Hồi cuối tháng Một, sân bay quốc tế Baghdad cũng bị nã sáu quả tên lửa nhưng không có thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]