Tin liên quan
Đọc nhiều
Taliban nhận định vụ nổ ở Afghanistan là một vụ đánh bom liều chết
Một quan chức an ninh của chính quyền Taliban ở Afghanistan ngày 2/11 cho biết một đối tượng đánh bom liều chết và nhiều tay súng đã tham gia vụ tấn công tại bệnh viện quân y Sardar Mohammad Daud Khan lớn nhất nước này ở thủ đô Kabul cùng ngày.
Lực lượng Taliban gác tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 20/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo số liệu cập nhật, số người thiệt mạng hiện là 19 người và 34 người bị thương. Quan chức trên khẳng định: “Vụ nổ do một kẻ đánh bom liều chết đến bằng xe máy thực hiện tại lối vào bệnh viện.”
Quan chức này cũng cho biết toàn bộ các đối tượng tấn công đã bị tiêu diệt. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Bakhtar của Afghanistan dẫn nguồn tin của các nhân chứng cho biết một số tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xông vào bệnh viện và đụng độ với lực lượng an ninh.
Bệnh viện bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan có 400 giường, do một tổ chức cứu trợ nhân đạo của Italy điều hành.
Bệnh viện từng bị tấn công vào năm 2017, khi đó, các tay súng cải trang thành nhân viên y tế đã sát hại khoảng 30 người./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2021-11-03 08:30:00
ADB tài trợ 665 triệu USD chương trình hỗ trợ phục hồi xanh cho ASEAN
Hàn Quốc: “Ba bước dài” để tìm lại cuộc sống thường nhật
Pakistan mở lại cửa khẩu biên giới Chaman với Afghanistan
COP26: Các quốc gia cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030
Nhật Bản và Đức cam kết tăng viện trợ cho mục tiêu cắt giảm carbon
Iran: Đàm phán hạt nhân phải dựa trên quyền và lợi ích của các bên
CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi
Afghanistan: IS thừa nhận tiến hành tấn công bệnh viện lớn ở Kabul
Hải quân Mỹ, Israel tiến hành tập trận chung bắn đạn thật
Nga có thể xuất khẩu hệ thống S-500 cho Ấn Độ và Trung Quốc