Tin liên quan
Đọc nhiều
Số ca nhiễm mới ở Bangladesh và Malaysia tăng nhanh trở lại
Bộ Y tế Bangladesh ngày 25/5 cho biết số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua tại nước này là 1.975, đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 8/3, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại Bangladesh lên 35.585.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Dhaka, Bangladesh ngày 3/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoài ra, Bangladesh còn ghi nhận 21 ca tử vong mới và hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên 501 trường hợp.
Trong 24 giờ qua, cũng có thêm 433 bệnh nhân đã được ra viện, đưa số người khỏi bệnh lên 7.334.
Ngày 25/5, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Malaysia tăng gần gấp 3 lần so với hôm trước, là mức cao nhất trong 3 tuần qua.
Theo Bộ Y tế Malaysia, nước này đã ghi nhận 172 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Đây cũng là lần đầu tiên sau 21 ngày, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia trở lại mức 3 con số.
Trong số các ca nhiễm mới ngày 25/5 chỉ có 5 trường hợp từ nước ngoài về, 167 trường hợp là lây nhiễm trong nước, bao gồm 159 trường hợp không phải là công dân Malaysia.
Đáng chú ý là trong số 159 ca nhiễm là người nước ngoài này có 112 ca phát hiện trong các trung tâm giam giữ của cơ quan nhập cư.
Như vậy, tính tới ngày 25/5, Malaysia có tổng cộng 7.417 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 115 ca tử vong, chiếm 1,55% và chỉ còn 1.323 ca đang tiếp tục điều trị, bao gồm 8 ca phải điều trị tích cực. Số người nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi là 5.979 người, chiếm 80,6%.
Các phương tiện di chuyển trên đường phố tại Wellington, New Zealand ngày 4/5/2020 sau khi các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 được nới lỏng. (Nguồn: THX/TTXVN)
New Zealand không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 mới nào trong 24 giờ qua và chỉ còn 27 bệnh nhân trên toàn quốc.
Giới chức y tế New Zealand cho biết hiện nước này chỉ còn một bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị trong bệnh viện và chỉ có hai ca nhiễm mới được xác nhận trong tuần qua.
Cho đến nay New Zealand đã tiến hành tổng số 260.000 xét nghiệm COVID-19 trong tổng số 5 triệu dân, trong đó 380.000 người đã tải ứng dụng theo dõi COVID-19.
Vào cuối tuần qua, trong khi đi thăm các cơ sở cách ly dành cho những người nhập cảnh từ nước ngoài trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, Tổng Giám đốc Y tế, Tiến sỹ Ashley Bloomfield khẳng định kiểm soát biên giới là một phần quan trọng trong chiến lược ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, đặc biệt là khi số ca nhiễm trong nước đang ở mức rất thấp.
Tiến sỹ Bloomfield nói ông không muốn thấy những tiến bộ trong phòng chống đại dịch COVID-19 mà New Zealand đã đạt được trong thời gian qua bị ảnh hưởng.
Những người nhập cảnh từ nước ngoài vẫn là một nguồn lây nhiễm tiềm năng, cần được hỗ trợ phù hợp để bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-03-25 08:50:00
Các nước Bắc Âu công bố kế hoạch thiết lập hệ thống phòng không chung
- 2023-03-25 06:54:00
Pháp: Kiên quyết cải cách hệ thống lương hưu - bài toán kinh tế sống còn của đất nước
- 2020-05-26 07:19:00
Burundi: Ông Ndayishimiye chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống
Người dân một số nước quay trở lại cuộc sống bình thường trong lo lắng
“EU cần đoàn kết hỗ trợ các ngân hàng vượt qua khủng hoảng COVID-19”
Mỹ: Xả súng tại Chicago khiến ít nhất 36 người thương vong
Tình hình dịch COVID-19: Mỹ tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc bệnh
Tổng thống Trump dọa chuyển địa điểm tổ chức Đại hội của đảng Cộng hòa
Thành viên nội các đầu tiên của Chile dương tính với virus SARS-CoV-2
Các nước châu Âu từng bước nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19
Italy thực hiện chương trình xét nghiệm huyết thanh trên diện rộng
Triều Tiên có khả năng triển khai tàu ngầm mới hoặc phóng thử SLBM