Số liệu chính thức công bố ngày 23/11 cho thấy kinh tế Singapore suy giảm thấp hơn dự kiến ban đầu trong quý 3/2020, nhờ các biện pháp phong tỏa hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được nới lỏng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Singapore: GDP quý 3 giảm thấp hơn nhờ lệnh phong tỏa được nới lỏng

Số liệu chính thức công bố ngày 23/11 cho thấy kinh tế Singapore suy giảm thấp hơn dự kiến ban đầu trong quý 3/2020, nhờ các biện pháp phong tỏa hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được nới lỏng.

Singapore: GDP quý 3 giảm thấp hơn nhờ lệnh phong tỏa được nới lỏngQuang cảnh cảng hàng hóa Tanjong Pagar ở Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại Singapore, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đảo quốc ở Đông Nam Á trong quý 3/2020 đã giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với ước tính giảm 7% trong dự báo của chính phủ.

Giới chuyên gia dự báo kinh tế trong quý 3 của Singapore giảm 5,4% theo mức dự báo trung bình của 10 dự báo.

Nền kinh tế Singapore trong quý 3 tăng 9,2% so với quý trước đó, dựa trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, trái ngược với mức giảm hơn 13% trong quý 2 trước đó.

Chính phủ Singapore dự báo GDP cả năm của nước này sẽ giảm trong khoảng 6,5% đến 6% so với mức dự báo giảm 5-7% đưa ra trước đó.

Singapore vẫn đang đối mặt với đợt suy thoái kinh tế lớn nhất trong lịch sử. Nền kinh tế đảo quốc này dự kiến sẽ tăng trưởng 4% đến 6% trong năm tới./.

TTXVN/Vietnam+


TTXVN/Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]