Quốc hội Campuchia ngày 25/11 đã thông qua dự thảo ngân sách 8,5 tỷ USD của chính phủ năm 2022, tăng 8,4% so với năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo ngân sách cho năm 2022

Quốc hội Campuchia ngày 25/11 đã thông qua dự thảo ngân sách 8,5 tỷ USD của chính phủ năm 2022, tăng 8,4% so với năm 2021.

Quốc hội Campuchia thông qua dự thảo ngân sách cho năm 2022Khoản ngân sách 8,5 tỷ USD là cần thiết để Campuchia đối phó với tác động của đại dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, Aun Pornmoniroth, cho biết ngân sách trên tương đương 27,95% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ông cho rằng ngân sách này là cần thiết để ứng phó với những tác động của đại dịch COVID-19 , phục hồi tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự thành công của các hội nghị thượng đỉnh ASEAN mà Campuchia chủ trì.

Theo ông Pornmoniroth, nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này được dự báo tăng trưởng 4,8% trong năm 2022, sau khi tăng 2,4% trong năm 2021.

Với khoản chi ngân sách trên, Chính phủ Campuchia dự kiến thu ngân sách 6,3 tỷ USD trong năm tới, tăng 19,3% so với năm nay.

Chính phủ cũng sẽ vay thêm 1,6 tỷ quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương 2,26 tỷ USD, từ các nước có quan hệ hữu nghị và các đối tác phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán của Quốc hội Campuchia, Chheang Vun, nói ngân sách 2022 sẽ tập trung vào vấn đề quản lý, chống đại dịch COVID-19, y tế, giáo dục, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]