Tin liên quan
Đọc nhiều
Phần Lan cân nhắc lập rào chắn một phần biên giới với Nga
Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto ngày 1/10 cho biết nước này đang cân nhắc lập rào chắn một phần biên giới với Nga.
Phần Lan có thể dựng hàng rào ở khu vực Đông Nam biên giới với Nga trong 2-3 năm tới. (Nguồn: EPA)
Trả lời phỏng vấn báo El Mundo, ông Haavisto nói: “Đang diễn ra một cuộc tranh luận ở Phần Lan với cơ quan biên phòng: liệu khoản đầu tư này, ở một số khu vực biên giới nhất định, có lợi hay không.”
Bình luận về quyết định đóng cửa biên giới của Phần Lan đối với du khách Nga , Bộ trưởng Haavisto nói: “Chúng tôi là một quốc gia tuân thủ luật pháp. Vì chúng tôi không tin rằng mọi du khách Nga đều là mối đe dọa đối với (an ninh quốc gia) Phần Lan, chúng tôi đã phải sử dụng một điều khoản khác của lLuật Schengen: giao thông có thể bị hạn chế, nếu điều đó gây ra mối đe dọa đối với chính sách đối ngoại của một quốc gia.”
Trước đó, báo chí Phần Lan trích dẫn dữ liệu từ cơ quan biên phòng cho biết nước này có thể dựng hàng rào ở khu vực Đông Nam biên giới với Nga trong 2-3 năm tới. Cụ thể, 10-20% đường biên giới với Nga sẽ lập rào chắn.
Phần Lan và Nga có đường biên giới dài 1.300km, hầu hết được đánh dấu bằng các biển báo và đường dây.
Tháng Sáu vừa qua, chính quyền Helsinki thông báo có kế hoạch sửa đổi luật để cho phép xây dựng hàng rào cũng như các con đường mới, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tuần tra biên giới ở phía Phần Lan.
Trước đó, hồi tháng Năm, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), động thái bị Nga phản đối.
Theo AP
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2022-09-30 20:31:00
Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế mới, ứng phó với lạm phát
Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết có lợi cho Thủ tướng Prayut
Nước Đức đang “cực kỳ căng thẳng” về nguồn cung năng lượng
Syria nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng
Vụ nổ ở Kabul do đánh bom liều chết, gần 50 người thương vong
Indonesia cấp phép vaccine mRNA ngừa COVID-19 của Trung Quốc
EU xem xét các giải pháp khẩn cấp nhằm hạ giá năng lượng
Các nhà du hành vũ trụ Nga trên trạm ISS trở về Trái Đất
Phần Lan tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng sau sự cố rò rỉ Nord Stream
Nga quyết định ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự tại Montenegro