Tin liên quan
Đọc nhiều
Peru cải tổ nội các nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị
Ngày 3/10, Tổng thống Peru Martin Vizcarra đã công bố thành phần nội các mới , trong đó thay đổi người đứng đầu tại phần lớn các bộ chủ chố. Động thái trên diễn ra sau khi toàn bộ nội các cũ buộc phải từ chức do bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Quốc hội mới của Peru tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Andina)
Trong lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Vizcarra đã chào mừng 11 tân bộ trưởng và 7 bộ trưởng cũ. Đáng chú ý trong đợt cải tổ này là cựu Bộ trưởng Tư pháp Vicente Zeballos được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng. Đứng đầu Bộ Ngoại giao là cựu Đại sứ Peru tại Liên hợp quốc Gustavo Meza Cuadra.
Trong khi đó, Bộ Kinh tế có sự ra mắt của tân Bộ trưởng 34 tuổi María Antonieta Alva. Nhà kinh tế trẻ này từng đảm nhiệm chức Tổng Vụ trưởng Vụ Ngân sách công. Luật sư Ana Teresa Revilla được giao trọng trách đứng đầu Bộ Tư pháp, trong khi tướng về hưu Walter Martos đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.
Ngoài ra, một số bộ khác có sự thay đổi trong vị trí người đứng đầu là Bộ Giao thông và Liên lạc, Bộ Năng lượng và Mỏ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Phát triển và Hội nhập xã hội, Bộ Văn hóa.
Chính trường Peru đang trải một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng do sự đối đầu giữa Tổng thống Vizcarra và Quốc hội do phe đối lập kiểm soát.
Cách đây 3 ngày, Tổng thống Vizcarra đã tuyên bố giải tán Quốc hội sau khi cơ quan này bất tuân những cảnh báo của ông và đã bầu lên một thành viên mới của Tòa án Hiến pháp, mở đường cho các nhà lập pháp đối lập chuẩn bị một hành động để buộc tội ông. Cơ quan bầu cử Peru cũng đã ấn định ngày bầu cử Quốc hội mới vào 26/1/2020 trước sự phản đối mạnh mẽ của các thành viên cơ quan lập pháp./.
(Theo AP/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2019-10-04 08:30:00
Thủ tướng Iraq đề nghị quốc hội ủng hộ quyết định cải tổ nội các
Trung Quốc hoan nghênh Triều Tiên và Mỹ nối lại đối thoại
LNA tiêu diệt 26 phiến quân khủng bố ở Tây Nam Libya
Ấn Độ đẩy nhanh xây dựng tuyến đường dọc biên giới giáp Trung Quốc
Truyền thông tiết lộ lịch trình của Giáo hoàng Francis tại Thái Lan
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ tăng bất chấp cuộc điều tra luận tội
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên tới Bắc Kinh
Lực lượng chống khủng bố Indonesia bắt giữ 5 nghi can thánh chiến
Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump
WTO cho phép Mỹ đánh thuế đối với 7,5 tỷ USD hàng hóa của EU