Theo Sputniknews, hãng thông tấn ANI của Ấn Độ ngày 12/8 đưa tin, Pakistan cùng ngày đã bắt đầu chuyển khí tài tới biên giới Ấn Độ sát với Ladakh giữa thời điểm gia tăng căng thẳng với New Delhi về những diễn biến mới nhất tại vùng tranh chấp Kashmir sau khi bãi bỏ Điều khoản 370 của Hiến pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Pakistan đưa 3 máy bay vận tải quân sự C-130 tới biên giới với Ấn Độ

Theo Sputniknews, hãng thông tấn ANI của Ấn Độ ngày 12/8 đưa tin, Pakistan cùng ngày đã bắt đầu chuyển khí tài tới biên giới Ấn Độ sát với Ladakh giữa thời điểm gia tăng căng thẳng với New Delhi về những diễn biến mới nhất tại vùng tranh chấp Kashmir sau khi bãi bỏ Điều khoản 370 của Hiến pháp.

Pakistan đưa 3 máy bay vận tải quân sự C-130 tới biên giới với Ấn Độ

Máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Pakistan. (Nguồn: Pakistani Army)

Nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho ANI hay: "Ba chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Pakistan đã được điều động từ hôm 10/8 để chở các khí tài tới căn cứ không quân Skardu đối diện với vùng lãnh thổ Ladakh. Các cơ quan có liên quan của Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ động thái của Pakistan dọc theo các khu vực biên giới."

Trước đó ngày 8/8, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi đã cho biết Pakistan sẽ không tìm giải pháp quân sự cho vấn đề Kashmir.

Ngày 7/8, Pakistan đã quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ , sau khi New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với phần lãnh thổ do nước này kiểm soát tại khu vực tranh chấp Kashmir .

Theo Sputniknews



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]