Ngày 15/9, quân đội Nga cho biết Mỹ, Anh, Na Uy và Phần Lan đã điều nhiều tàu và máy bay đến giám sát các cuộc tập trận có sự tham gia của Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga ở Bắc Cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều quốc gia giám sát cuộc tập trận của Nga ở Bắc Cực

Ngày 15/9, quân đội Nga cho biết Mỹ, Anh, Na Uy và Phần Lan đã điều nhiều tàu và máy bay đến giám sát các cuộc tập trận có sự tham gia của Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga ở Bắc Cực.

Nhiều quốc gia giám sát cuộc tập trận của Nga ở Bắc CựcHạm đội phương Bắc của Nga thực hiện bắn tên lửa vào mục tiêu giả định. (Nguồn: militaryleak.com)

Theo quân đội Nga, các cuộc tập trận diễn ra vào tháng 9 này ở vùng biển Barents và Kara, biển Laptev cũng như tại các bãi tập ở tỉnh Murmansk. Tham gia tập trận có 8.000 người và khoảng 800 thiết bị quân sự, trong đó có 50 tàu.

Hạm đội phương Bắc của Nga đang bắt đầu đưa các lực lượng trên trở về căn cứ khi hoạt động tập trận kết thúc.

Trước đó, ngày 12/9, Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết trong cuộc tập trận với nhóm thám hiểm Bắc Cực do Tư lệnh Hạm đội phương Bắc Alexander Moiseev dẫn đầu, tàu ngầm hạt nhân lớp Antei, Dự án 949A Orel của Hạm đội phương Bắc đã tiến hành bắn tên lửa vào mục tiêu giả định trên biển.

Các cuộc tập trận với các nhóm thám hiểm Bắc Cực là giai đoạn cuối trong quá trình huấn luyện tác chiến và chiến đấu của Hạm đội phương Bắc trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]