Tin liên quan
Đọc nhiều
Nhật Bản hỗ trợ trang thiết bị y tế giúp Campuchia đối phó COVID-19
Nhật báo Khmer Times đưa tin Chính phủ Nhật Bản đã thông báo kế hoạch cung cấp trang thiết bị y tế giúp Campuchia đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.
Hành khách rời tàu Westerdam tại cảng Sihanoukville, Campuchia, ngày 14/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo thông cáo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Campuchia, trang thiết bị y tế Nhật Bản hỗ trợ Campuchia bao gồm 9.360 áo choàng cách ly, 480 chai cồn rửa tay sát khuẩn, 540 kính bảo hộ và 24.400 đôi găng tay y tế.
Số trang thiết bị này sẽ được chuyển đến Campuchia từ kho hàng tại Singapore trên cơ sở phối hợp với Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương (WPRO) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Thông cáo trên nêu rõ sự phối hợp quốc tế là không thể thiếu để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 và phía Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với Campuchia.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào số trang thiết bị y tế do Nhật Bản viện trợ sẽ tới Campuchia.
Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Campuchia trước đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên mạng xã hội loan truyền rằng Thủ tướng Hun Sen bị nhiễm COVID-19 từ một phụ nữ quốc tịch Mỹ trên tàu Westerdam tại cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk ở nước này./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 09:55:00
Sinh viên khắp nước Mỹ biểu tình phản đối chiến sự Gaza
- 2024-04-26 08:53:00
Thụy Điển điều 400-500 quân tới Latvia để tham gia sứ mệnh của NATO
- 2020-02-18 08:10:00
Điện Kremlin khẳng định không có binh sỹ Nga tại Libya
Đánh bom liều chết tại Pakistan khiến nhiều người thương vong
Hồ Bắc thông báo có thêm 93 ca tử vong mới vì dịch COVID-19
COVID-19: Tòa án Nga ra lệnh cưỡng chế cách ly với người trốn viện
Ấn Độ chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới
Hàng chục người chết trong vụ tấn công vào nhà thờ ở Burkina Faso
Ukraine phản đối Nga bắt giữ tàu đánh cá ở Biển Azov
Tổng thống Syria khẳng định quyết tâm giải phóng Idlib và Aleppo
Công dân Iran bị Đức bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ được trả tự do
Iran: Tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq là tự vệ hợp pháp