Giới chức Trung Quốc cho biết, ngày 17/6, Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có cuộc điện đàm về vụ đụng độ đẫm máu mới xảy ra ở biên giới hai nước khiến ít nhất 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngoại trưởng Trung Quốc, Ấn Độ thảo luận về căng thẳng biên giới

Giới chức Trung Quốc cho biết, ngày 17/6, Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có cuộc điện đàm về vụ đụng độ đẫm máu mới xảy ra ở biên giới hai nước khiến ít nhất 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

Ngoại trưởng Trung Quốc, Ấn Độ thảo luận về căng thẳng biên giới

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên nhất trí “hạ nhiệt” căng thẳng sớm nhất có thể và sẽ “xử lý công bằng” vụ đụng độ mới xảy ra ở khu vực Ladakh. Hai bên cũng cam kết sẽ nỗ lực duy trì hòa bình ở khu vực biên giới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước. Trong khi đó, Điện Kremlin bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng ở biên giới Trung-Ấn, song tin tưởng hai bên hoàn toàn có thể đưa ra những biện pháp nhằm tránh tái diễn các vụ việc tương tự.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thông báo, nước này và Ấn Độ nhất trí giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như nỗ lực làm dịu tình hình, đảm bảo hòa bình tại khu vực biên giới./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]