Truyền thông Bỉ ngày 22/3 dẫn lời luật sư biện hộ cho biết đối tượng lái xe lao vào đám đông tham dự một lễ hội đường phố ở nước này khiến 6 người thiệt mạng, đã bị buộc tội ngộ sát, thay vì tội danh giết người hay tấn công như đề nghị của cơ quan công tố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghi can vụ lao xe vào đám đông tại Bỉ bị buộc tội ngộ sát

Truyền thông Bỉ ngày 22/3 dẫn lời luật sư biện hộ cho biết đối tượng lái xe lao vào đám đông tham dự một lễ hội đường phố ở nước này khiến 6 người thiệt mạng, đã bị buộc tội ngộ sát, thay vì tội danh giết người hay tấn công như đề nghị của cơ quan công tố.

Nghi can vụ lao xe vào đám đông tại Bỉ bị buộc tội ngộ sátSáng sớm 20/3, hai nghi can đã bị bắt giữ ngay sau khi lao xe vào đám đông khiến 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương nặng. (Nguồn: lavoixdunord.fr)

Vụ lao xe xảy ra sáng sớm 20/3 tại làng Strepy-Bracquegnies ở thị trấn La Louviere.

Phía luật sư cũng cho biết hiện nghi can Paolo F. đang bị giam giữ theo yêu cầu của thẩm phán, trong khi người còn lại trên xe, bị buộc tội không hỗ trợ người bị thương, đã được bảo lãnh tại ngoại .

Trước đó, các công tố viên cho biết nghi can đã ở trạng thái hơi say căn cứ vào kết quả kiểm tra nồng độ cồn .

Theo truyền thông sở tại, hai bị cáo là anh em họ, tuổi 32 và 34, đang trên đường từ sàn nhảy về nhà.

Sáng sớm 20/3, hai nghi can đã bị bắt giữ ngay sau khi lao xe vào đám đông khiến 6 người thiệt mạng và 10 người bị thương nặng.

Vụ việc gây chấn động nước Bỉ này xảy ra tại thời điểm các lễ hội đường phố rất phổ biến trong mùa Chay, nét truyền thống văn hóa trở lại sau một thời bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Theo AFP


Theo AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]