Nga cho biết sẽ mở các hành lang nhân đạo trong ngày 8/3, cho phép dân thường sơ tán khỏi một số thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev và thành phố cảng Mariupol.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga thông báo kế hoạch mở các hành lang nhân đạo tại Ukraine

Nga thông báo kế hoạch mở các hành lang nhân đạo tại UkraineNgười dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, Tây Bắc Kyiv, Ukraine, ngày 5/3/2022. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Nga cho biết sẽ mở các hành lang nhân đạo trong ngày 8/3, cho phép dân thường sơ tán khỏi một số thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev và thành phố cảng Mariupol.

Một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga phụ trách các hoạt động nhân đạo tại Ukraine cho biết: “Từ 10h00 giờ Moskva ngày 8/3 (tức 14h00 cùng ngày giờ Hà Nội), Liên bang Nga tuyên bố một ‘cơ chế im lặng’ và sẵn sàng mở các hành lang nhân đạo (tại Ukraine).”

Các tuyến đường sơ tán bao gồm từ thủ đô Kiev cũng như các thành phố Mariupol, Kharkov và Sumy.

Trước đó, ngày 7/3, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã không đạt được những kết quả đáng kể trong vòng đàm phán thứ 3 tại Belarus nhưng đã tháo gỡ được nhiều vấn đề liên quan hoạt động sơ tán dân thường./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]