Theo Reuters và Sputniknews, ngày 19/9, Điện Kremlin cho rằng tất cả các bên đều muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA), song vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga: Tất cả các bên đều muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo Reuters và Sputniknews, ngày 19/9, Điện Kremlin cho rằng tất cả các bên đều muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 (tên chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA), song vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết.

Nga: Tất cả các bên đều muốn khôi phục thỏa thuận hạt nhân IranToàn cảnh vòng đàm phán mới nhằm khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran tại Vienna, Áo, ngày 11/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Vẫn còn một số vấn đề bất đồng cần được giải quyết. Tất nhiên, tất cả các nước đều quan tâm đến JCPOA.”

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nhận định cuộc đàm phán JCPOA đang lâm vào bế tắc do lập trường “không thể chấp nhận được” của Iran.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho hay ông không loại trừ khả năng diễn ra cuộc họp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới tại New York bên lề tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, ông Kanaani bác bỏ khả năng tiến hành cuộc gặp song phương giữa các quan chức Iran và Mỹ.

Mới đây, Iran đã tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), sau khi cơ quan này tuyên bố không thể đảm bảo bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Thỏa thuận hạt nhân JCPOA được Iran và các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga) cùng Đức ký kết vào tháng 7/2015, theo đó, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc các lệnh trừng phạt quốc tế được nới lỏng.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt trừng phạt kinh tế, khiến Iran cũng giảm các cam kết của nước này trong thỏa thuận.

Sau 16 tháng Mỹ và Iran tiến hành đàm phán gián tiếp thông qua các quan chức Liên minh châu Âu (EU), ngày 8/8, EU đã đưa ra bản dự thảo “văn bản cuối cùng” về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Bản dự thảo này xác định các bước mà Iran và Mỹ sẽ phải thực hiện để quay trở lại việc tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân.

Theo Sputniknews


Theo Sputniknews

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]