Theo hãng thông tấn TASS, ngày 7/12, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), ông Konstantin Kosachev cho hay cuộc điện đàm sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể làm dịu căng thẳng song phương , trong điều kiện Washington từ bỏ các nỗ lực gây “leo thang” căng thẳng tình hình liên quan Nga.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga: Cuộc điện đàm Putin-Biden có thể làm dịu căng thẳng song phương

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 7/12, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), ông Konstantin Kosachev cho hay cuộc điện đàm sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có thể làm dịu căng thẳng song phương , trong điều kiện Washington từ bỏ các nỗ lực gây “leo thang” căng thẳng tình hình liên quan Nga.

Nga: Cuộc điện đàm Putin-Biden có thể làm dịu căng thẳng song phươngTổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Euro Weeky News/TTXVN)

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, ông Kosachev cho biết: “Cuộc điện đàm hôm nay có thể giúp làm dịu căng thẳng trong quan hệ song phương, vốn bị “đổ thêm dầu vào lửa” do vấn đề bành trướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.

Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Mỹ phải từ bỏ các nỗ lực leo thang căng thẳng đối với Nga."

Ông Putin và Biden dự kiến có cuộc điện đàm vào lúc 18h giờ Moskva (22h giờ Hà Nội), ngày 7/12.

Theo TASS


Theo TASS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]