Theo Sputniknews, Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu Rủi ro Hạt nhân Quốc gia Nga Sergei Ryzhkov cho biết Mỹ và Canada sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát chung trong không phận của Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở , bắt đầu vào ngày 16/9.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ và Canada bắt đầu hoạt động bay giám sát trên lãnh thổ Nga

Theo Sputniknews, Giám đốc Trung tâm Giảm thiểu Rủi ro Hạt nhân Quốc gia Nga Sergei Ryzhkov cho biết Mỹ và Canada sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát chung trong không phận của Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở , bắt đầu vào ngày 16/9.

Mỹ và Canada bắt đầu hoạt động bay giám sát trên lãnh thổ NgaMáy bay giám sát Mỹ OC-135B. (Nguồn: sputniknews.com)

Trả lời phỏng vấn với Krasnaya Zvezda, tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga , ông Ryzhkov nêu rõ: “Một phái bộ chung của Mỹ và Canada sẽ tiến hành chuyến bay giám sát từ ngày 16-21/9 trên lãnh thổ của Liên bang Nga bằng máy bay giám sát Mỹ OC-135B.”

Theo quan chức này, Nga cũng sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát trong cùng thời gian trên lãnh thổ của Benelux (Liên minh ba nước Bỉ, Hà Lan và Luxembourg) và Bồ Đào Nha.

Hiệp ước Bầu trời mở cho phép các nước tham gia thực hiện hoạt động giám sát hàng không như một phần trong chương trình của các chuyến bay giám sát được lên kế hoạch nhằm thu thập thông tin về các lực lượng quân sự.

Hơn 30 nước tham gia chương trình vốn được tạo ra để tăng cường tính minh bạch của các hoạt động quân sự.

Theo Sputniknews



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]