Tin liên quan
Đọc nhiều
Mỹ chuẩn bị “biện pháp bổ sung” nếu đàm phán hạt nhân Iran thất bại
Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki ngày 9/12 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo chuẩn bị “những biện pháp bổ sung” trong trường hợp các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran vừa được nối lại không đi đến một giải pháp.
Toàn cảnh vòng đàm phán mới về khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran ở Vienna, Áo ngày 9/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu với báo giới, bà Jen Psaki nêu rõ: “Tổng thống Biden đã yêu cầu đội ngũ của ông dự phòng trường hợp ngoại giao thất bại và chúng tôi phải chuyển sang các phương án khác.”
Trong khi đó, kênh truyền hình Al Jazeera ngày 9/12 dẫn lời đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley cho biết Washington sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này, khẳng định đây là cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề phức tạp như vậy.
Ngày 9/12, các nhà ngoại giao đã nối lại các cuộc gặp trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 7 (bắt đầu từ ngày 29/11) tại Vienna (Áo) nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Trong vòng đàm phán này, Iran đã đưa ra các dự thảo đề xuất nhằm khôi phục thỏa thuận. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cấp cao từ Anh, Pháp và Đức bày tỏ “thất vọng” sau khi phân tích những đề xuất thay đổi mà Iran đưa ra đối với văn bản đã được thảo luận trong 6 vòng đàm phán trước đó.
Về vấn đề này, trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 9/12, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian nêu rõ các đề xuất của Iran nằm trong khuôn khổ JCPOA và tập trung vào các chủ đề chưa được hoàn tất tại những cuộc đàm phán trước.
Trong khi đó, phía Iran chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào “mang tính xây dựng và hướng đến tương lai” từ phía phương Tây trong cuộc đàm phán hiện nay.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Abdollahian nhấn mạnh rằng nỗ lực “giải quyết các mối lo ngại về hạt nhân liên quan trực tiếp tới chính sách dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt ” áp đặt với Tehran.
Về phần mình, ông Borrell đề cập những thách thức có thể ảnh hưởng xấu đến tiến trình đàm phán, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng với những nỗ lực của tất cả các bên, tiến trình đàm phán tại Vienna sẽ đạt được thỏa thuận.
Bên cạnh đó, đại diện EU nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Phát biểu với báo giới cùng ngày, Phó Tổng thư ký kiêm Giám đốc chính trị của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Enrique Mora, người chủ trì cuộc đàm phán ngày 9/12, cho biết các bên “rất quyết tâm cứu vãn JCPOA .”
Nhận định về cuộc gặp vừa được nối lại, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov cho biết cuộc gặp ngày 9/12 “đã xóa bỏ một số hiểu lầm gây căng thẳng”, song không nêu rõ chi tiết./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-09-21 16:00:00
Nam Phi sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh thương mại châu Phi-Mỹ
- 2023-09-21 14:55:00
Kỳ nghỉ Lễ Trung Thu dài thúc đẩy người Hàn Quốc du lịch nước ngoài
- 2021-12-10 15:44:00
Các nước EU đồng ý tiếp nhận 40.000 người Afghanistan
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử bản sắc
Iran và các cường quốc nối lại đàm phán cứu vãn thỏa thuận JCPOA
Ngoại trưởng Israel và Tổng thống Ai Cập thảo luận an ninh khu vực
Anh chuẩn bị có đội tàu cao tốc chạy nhanh nhất châu Âu
Thất nghiệp tại Mỹ tiếp tục giảm tới mức thấp nhất trong 52 năm
Nga nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan
Hàng nghìn người Cameroon tràn sang Cộng hòa Chad tránh xung đột
Tân Thủ tướng Đức kêu gọi sẵn sàng nguồn lực ứng phó với khủng hoảng
FDA Mỹ cho phép tiêm mũi tăng cường của Pfizer cho học sinh 16-17 tuổi