Tin liên quan
Đọc nhiều
LHQ: Gần 400 dân thường bị sát hại kể từ khi Taliban nắm quyền
Người dân Afghanistan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 7/3, người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cho biết gần 400 thường dân Afghanistan đã bị sát hại kể từ khi lực lượng Taliban chiếm quyền lãnh đạo tại quốc gia này hồi tháng 8/2021.
Theo báo cáo, nhiều người dân Afghanistan đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo khu vực Khorasan (ISIS-K) sát hại. Đây là một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn đã bị Mỹ và liên quân quốc tế đánh bại tại Iraq và Syria.
Phát biểu tại phiên họp định kỳ ở Geneva (Thụy Sĩ), bà Bachelet cho hay có hơn 50 nhân vật tình nghi có quan hệ với nhóm ISIS-K cũng đã bị hành quyết. Những người này bị chặt đầu và phơi xác ở nơi công cộng.
Bà Bachelet cũng cáo buộc nhiều hành động của phong trào Taliban tại Afghanistan đã tước đi sự tự do và quyền của phụ nữ. Bà kêu gọi chính quyền Taliban cho phép phụ nữ được “tham gia đầy đủ” vào đời sống xã hội ở quốc gia này./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 10:29:00
Gần 300 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói trong năm 2023
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2022-03-08 08:47:00
Cháy lớn tại tòa nhà thương mại 21 tầng ở thủ đô London của Anh
Iran: Không còn quá nhiều khác biệt trong đàm phán hạt nhân tại Vienna
Tổng thống Nga điện đàm với các nhà lãnh đạo Pháp và Israel về Ukraine
Bồ Đào Nha chống chọi với hạn hán, khủng hoảng nước nghiêm trọng
Ukraine bắt đầu sơ tán dân thường qua hành lang nhân đạo tại Mariupol
Toàn bộ 14 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ sập mỏ than tại Trung Quốc
Ấn Độ cho phép thử nghiệm tiêm tăng cường bằng vaccine Covovax
Hơn 2.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine
Ukraine: Hoạt động sơ tán dân thường khỏi Mariupol gặp trở ngại
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine