Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 19/1 tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã "kích động" vụ bạo loạn hôm 6/1 tại trụ sở Quốc hội Mỹ .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lãnh đạo phe Cộng hòa: Ông Trump kích động vụ bạo loạn tại Quốc hội

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 19/1 tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã “kích động” vụ bạo loạn hôm 6/1 tại trụ sở Quốc hội Mỹ .

Lãnh đạo phe Cộng hòa: Ông Trump kích động vụ bạo loạn tại Quốc hội

Trong bài phát biểu tại Thượng viện, ông Mitch McConnell nêu rõ: “Đám đông đã bị tiêm nhiễm những lời gian dối. Họ đã bị Tổng thống và những nhân vật quyền lực khác kích động.”

Ngoài ra, ông Mitch McConnell cho biết việc số ghế tại Thượng viện chia đều cho hai đảng đã không trao cho phe Dân chủ “quyền hạn thay đổi ý thức hệ sâu rộng,” đồng thời cảnh báo đảng Dân chủ không tìm kiếm các cuộc đại tu lập pháp.

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, mỗi đảng sẽ nắm giữ 50 ghế tại Thượng viện khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1, trong khi Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ nắm giữ lá phiếu quyết định phe nào sẽ kiểm soát cơ quan lập pháp này./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]