Tin liên quan
Đọc nhiều
Kinh tế Anh suy giảm ít hơn dự kiến nhờ Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng
Nền kinh tế Anh suy giảm ít hơn dự kiến trong tháng 6/2022, khi số ngày nghỉ lễ tăng do nước này tổ chức Đại lễ Bạch kim mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.
Người dân chào đón Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi, tại London, Anh, ngày 1/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cụ thể, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sụt giảm 0,6% trong tháng 6/2022, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2021, nhưng ít hơn so với mức giảm 1,3% được dự đoán bởi các nhà kinh tế của Reuters.
Như vậy, cũng theo ONS, trong quý 2 vừa qua, kinh tế Anh đã giảm 0,1% sau khi tăng 0,8% trong quý trước đó.
Samuel Tombs, nhà kinh tế học từ công ty tư vấn Kinh tế vĩ mô Pantheon cho rằng không thể đánh giá được kết quả trên phản ánh sự bất thường do số ngày nghỉ lễ tăng hay bằng chứng cho thấy nền kinh tế Anh đang dần tìm lại các động lực tăng trưởng.
Dù bằng cách nào, ông Tombs dự đoán rằng GDP của Anh có thể sẽ phục hồi trong tháng Bảy vừa qua.
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) dự báo kinh tế nước này có nguy cơ rơi vào suy thoái kéo dài 1 năm từ cuối năm nay khi mà người dân Anh tiếp tục phải hứng chịu cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cùng với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Giám đốc bộ phận thống kê kinh tế của ONS, Darren Morgan, cho rằng vấn đề sức khỏe cộng đồng là nguyên nhân chính khiến kinh tế Anh suy giảm trong khi nhiều nhà bán lẻ cũng trải qua một quý nhiều khó khăn.
Mặc dù vậy, theo chuyên gia này, việc GDP quý 2 của Anh chỉ giảm 0,1%, thấp hơn mức dự báo trước đó (0,3%) là nhờ sự tăng trưởng trong các lĩnh vực như khách sạn, quán bar, làm đẹp và các sự kiện ngoài trời trong thời gian từ tháng 4-6, trong đó một phần là nhân dịp kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi.
Sau khi dữ liệu trên được công bố, Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi cho biết ông sẽ làm việc với BoE để có thể kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson có thể sẽ không triển khai các biện pháp can thiệp tài chính lớn nào trước khi rời nhiệm sở vào tháng tới trong bối cảnh nhiều ý kiến kêu gọi chính phủ hành động ngay lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2022-08-13 07:50:00
Thái Lan bố trí lực lượng đảm bảo an ninh cho cựu Tổng thống Sri Lanka
Iran có thể chấp nhận đề xuất mới của EU về khôi phục JCPOA
Các cơ quan nhân đạo LHQ đối mặt nguy cơ thiếu hụt kinh phí kỷ lục
Cơ quan Vũ trụ châu Âu tìm kiếm các lựa chọn thay thế tên lửa của Nga
FBI thu 11 tài liệu tuyệt mật trong nhà cựu Tổng thống Donald Trump
Hàn Quốc, Mỹ thảo luận về hợp tác công nghệ thông tin quốc phòng
Mexico triển khai quân đội dẹp bạo động ở thành phố biên giới
Nhiều công ty Trung Quốc hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ
Israel “phủ sóng” vaccine toàn dân để ngăn tái nhiễm COVID-19
Xả súng tại miền Trung Montenegro, ít nhất 11 người thiệt mạng