Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Slovenia diễn ra ngày 3/6, đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của nhà lãnh đạo cánh hữu kỳ cựu Janez Jansa đang dẫn đầu, song không đủ số phiếu để tự thành lập chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Slovenia chưa ngã ngũ

Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Slovenia diễn ra ngày 3/6, đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của nhà lãnh đạo cánh hữu kỳ cựu Janez Jansa đang dẫn đầu, song không đủ số phiếu để tự thành lập chính phủ.

Theo Ủy ban Bầu cử Nhà nước Slovenia, kết quả kiểm 98% số phiếu bầu cho thấy SDS giành được 25% số phiếu ủng hộ, tương đương 25 ghế trong quốc hội mới gồm 90 ghế. Đứng thứ 2 là đảng Marjan Sarec List (LMS) của Thị trưởng Kamnik, ông Marjan Sarec, với 12,7%, tương đương 13 ghế trong quốc hội. Đảng Dân chủ Xã hội đứng thứ 3 với 9,7% số phiếu, trong khi đảng Trung tâm hiện đại (SMC) của Thủ tướng đã từ chức Miro Cerar và đảng Cánh tả Levica cùng giành được 9,2% phiếu bầu. Kết quả sơ bộ này đồng nghĩa không có đảng nào giành được đa số ghế cần thiết trong cơ quan lập pháp gồm 90 thành viên của Slovenia để tự thành lập chính phủ. Nhiều khả năng sẽ có các cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh. Hiện mới chỉ có đảng cánh hữu Slovenia Mới (NSi), giành được 7,1% số phiếu (tương đương 7 ghế trong quốc hội mới), lên tiếng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với SDS.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]