Bộ Y tế Israel đêm 28/11 công bố thêm một ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Israel, Bostwana ghi nhận thêm ca nhiễm biến thể Omicron

Bộ Y tế Israel đêm 28/11 công bố thêm một ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 .

Israel, Bostwana ghi nhận thêm ca nhiễm biến thể OmicronNhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, ngày 26/11, Israel đã phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một phụ nữ trở về từ Malawi.

Ngay lập tức Israel đã đóng cửa biên giới với du khách nước ngoài và áp dụng thêm quy định phòng dịch chặt chẽ hơn.

Mặc dù đã phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron nhưng Bộ Y tế Israel khẳng định nước này đang kiểm soát được biến chủng mới này và kêu gọi người dân hãy bình tĩnh.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett cùng ngày cho biết số ca mắc mới COVID-19 vẫn ở tỷ lệ thấp, vì thế người dân cần kiên nhẫn và tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch mới.

Cùng ngày, Botswana thông báo phát hiện thêm 15 ca nhiễm biến thể Omicron sau khi nước này công bố 4 ca đầu tiên vào tuần trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Gaborone, Bộ trưởng Y tế Botswana Edwin Dikoloti nêu rõ: “Tính đến ngày hôm nay, chúng ta ghi nhận tổng cộng 19 ca nhiễm biến thể mới.”

Nhiều ca trong số này là người nước ngoài và nhiều người lây bệnh khi tham dự cùng một sự kiện.

Trước đó, ngày 26/11, Botswana thông báo 4 nhà ngoại giao nước ngoài nhập cảnh vào nước này ngày 7/11 đã nhiễm biến thể Omicron.

Botswana đưa ra thông báo trên một ngày sau khi các nhà khoa học Nam Phi xác nhận biến thể Omicron, khiến nhiều nước trên thế giới áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ nhiều nước ở miền Nam châu Phi.

Cùng ngày, Bộ Y tế Pháp thông báo phát hiện 8 ca nghi nhiễm biến thể Omicron trên toàn quốc sau khi chính phủ nước này thông báo sẽ siết chặt hạn chế nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể mới này.

Thông báo cho biết 8 người này từng tới miền Nam châu Phi trong vòng 14 ngày qua. Các xét nghiệm thêm đang được tiến hành để xác định có nhiễm biến thể Omicron hay không. Tuy nhiên, 8 người này và những người mà họ tiếp xúc đã được cách ly.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để kiểm soát sự lây lan của biến thể mới này.

Pháp đã ngừng mọi chuyến bay từ miền Nam châu Phi cho đến ít nhất là vào ngày 1/12.

Theo AFP


Theo AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]