Tin liên quan
Đọc nhiều
Iraq: Hàng chục người thương vong trong loạt vụ nổ ở thành phố Kirkuk
Ngày 30/5, bệnh viện đa khoa thành phố Kirkuk cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một loạt các vụ nổ xảy ra tại thành phố có trữ lượng dầu mỏ dồi dào ở miền Bắc Iraq này.
(Nguồn: aljazeera)
Trong tuyên bố mới đưa ra, quân đội Iraq cho biết ít nhất 6 thiết bị nổ tự chế đã phát nổ tại Kirkuk trong khi 2 thiết bị khác đã bị các lực lượng an ninh vô hiệu hóa.
Trong khi đó, quân đội Iraq đưa ra con số thương vong thấp hơn, với 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Truyền thông địa phương đưa tin các địa điểm xảy ra nổ gồm 2 khu chợ, một cửa hàng bán kem và một cửa hàng bán thịt.
Hiện vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận gây ra các vụ tấn công trên, tuy nhiên các tay súng của tổ chức khủng bố " Nhà nước Hồi giáo " (IS) tự xưng đang hiện diện trong khu vực.
Sau khi Chính phủ Iraq tuyên bố đánh bại IS vào tháng 12/2017, tổ chức này đã chuyển sang hình thức tấn công chớp nhoáng nhằm phá hoại chính quyền Baghdad.
Các tàn dư của tổ chức này đã tập hợp tại dãy núi Harim ở miền Đông Bắc Iraq. Dãy núi này trải dài từ tỉnh Diyala, giáp ranh Iran, qua tỉnh Salahuddin và tới Kirkuk./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-06-06 09:27:00
Ukraine phản công Donetsk bất thành, mất 1.500 binh sĩ và 8 xe tăng Leopard
- 2023-06-06 09:07:00
Nổ bom tại thành phố lớn nhất Myanmar làm 6 người bị thương
- 2019-05-31 09:07:00
Nhật Bản đề xuất khuôn khổ pháp lý lưu thông tự do dữ liệu tại G20
Bắt giữ thuyền trưởng tàu va chạm với du thuyền trên sông Danube
Đức kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine
Boeing thừa nhận sai sót trong việc phối hợp với cơ quan quản lý
Venezuela: Chính phủ và phe đối lập sẵn sàng tiếp tục đàm phán
Rơi máy bay quân sự tại Ukraine, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng
Malaysia tuyên bố sẽ sử dụng thiết bị của Huawei “”nhiều nhất có thể“”
Nhật Bản phát triển ứng dụng điện thoại giúp cai nghiện thuốc lá
Vấn đề người di cư: Libya giải cứu 124 người trên biển
Mỹ tăng cường sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch mua S-400