(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/7, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết châu Âu phải đảm bảo các cam kết với Tehran trong việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran kêu gọi châu Âu đảm bảo cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân

Ngày 15/7, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết châu Âu phải đảm bảo các cam kết với Tehran trong việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Phát biểu tại cuộc họp với Tổng thống Hassan Rouhani và nội các của ông tại Tehran về các vấn đề kinh tế, Lãnh tụ tối cao Khamenei tuyên bố để giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước, Iran phải dừng việc dựa vào thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). JCPOA ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Đức). Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng cảnh báo Iran sẽ rút khỏi JCPOA nếu những lợi ích của Tehran liên quan đến thỏa thuận này không được đảm bảo.


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]