Truyền hình nhà nước Iran ngày 23/2 đưa tin nước này chính thức bắt đầu hạn chế các cuộc thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân của nước này, được cho là nhằm gây áp lực để với các nước châu Âu và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và khôi phục thỏa thuận hạt nhân kí năm 2015.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran áp đặt hạn chế đối với thanh sát viên của Liên hợp quốc

Truyền hình nhà nước Iran ngày 23/2 đưa tin nước này chính thức bắt đầu hạn chế các cuộc thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân của nước này, được cho là nhằm gây áp lực để với các nước châu Âu và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và khôi phục thỏa thuận hạt nhân kí năm 2015.

Iran áp đặt hạn chế đối với thanh sát viên của Liên hợp quốcKỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan ở cách thủ đô Tehran 420 km về phía nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bản tin của truyền hình nhà nước xác nhận Iran đã thực hiện tuyên bố cắt giảm hợp tác với các thanh sát viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố :“Đạo luật đã có hiệu lực từ sáng nay,” đồng thời tái khẳng định Iran sẽ không chia sẻ hình ảnh giám sát trực tiếp các cơ sở hạt nhân của mình với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nữa.

Ông Zarif phản ứng thận trọng với đề nghị đàm phán của Chính quyền Tổng thống Biden đồng thời cho biết Iran đang đánh giá ý tưởng về một cuộc gặp không chính thức với các bên tham gia thỏa thuận trong đó Mỹ cũng được mời.

Trong một động thái khác, người phát ngôn nội các Iran, ông Ali Rabiei cho biết trong 3 tuần qua, Iran đã lắp đặt và bắt đầu cung cấp khí đốt cho thêm 148 máy ly tâm công nghệ IR2 tại cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz và tổ hợp hạt nhân được gia cố tại Fodo, đưa tổng số máy li tâm lên 492.

Một tổ hợp 492 máy ly tâm khác sẽ được lắp trong tháng tới. Người phát ngôn trên nói thêm Iran đã lắp đặt 2 nhóm máy li tâm tiên tiến hơn tại các cơ sở làm giàu hạt nhân của mình, tuy nhiên không cho biết địa điểm cụ thể.

Phản ứng trước việc chính quyền mới ở Mỹ đã bãi bỏ các biện pháp trừng phạt mà cựu Tổng thống Trump áp đặt và nới lỏng hạn chế đối với đi lại trong nước đối với các nhà ngoại giao Iran được bổ nhiệm tại Liên hợp quốc , ông Rabie đánh giá các bước đi này mang tính xây dựng nhưng “chưa đủ.”

Động thái mới nhất của Iran diễn ra sau chuyến thăm cuối tuần qua của Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi đến Tehran để đảm phán về các cơ chế thanh sát.

Như một phần của thỏa thuận tạm thời, ông Grossi cho biết Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẽ giữ nguyên số thanh sát viên tại Iran. Tuy nhiên, các hạn chế của Tehran sẽ tác động đến các cuộc thanh sát đột xuất cơ sở hạt nhân. /.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]