Ngày 31/1, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe y tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo trường hợp đầu tiên virus corona mới (2019-nCoV) truyền từ người sang người tại hòn đảo này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hong Kong ghi nhận trường hợp đầu tiên lây từ người sang người

Ngày 31/1, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe y tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo trường hợp đầu tiên virus corona mới (2019-nCoV) truyền từ người sang người tại hòn đảo này.

Hong Kong ghi nhận trường hợp đầu tiên lây từ người sang người

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Swissinfo)

Nữ bệnh nhân 37 tuổi này hiện đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Queen Elizabeth. Cô là con gái của cặp vợ chồng đến từ ổ dịch Vũ Hán trước đó được xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Thống kê mới nhất của trung tâm trên cho biết tính đến đêm 30/1, Hong Kong có thêm ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp được xác nhận tại khu hành chính đặc biệt này lên 12 người.

Thông tin trên được đưa ra sau khi giới chức y tế Đức đã thông báo thêm một trường hợp nhiễm 2019-nCoV, nâng tổng số trường hợp lây nhiễm từ người sang người ở nước này lên con số 5.

Giới chức y tế Mỹ cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm 2019-nCoV từ người sang người trong lãnh thổ nước này.

Theo giới chuyên gia, virus 2019-nCoV có thể lây nhiễm ngay trong thời gian ủ bệnh , tức là trước khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng.

Số liệu cập nhật ngày 31/1 cho biết tổng cộng 9.692 người đã nhiễm virus 2019-nCoV tại Trung Quốc, trong đó 213 ca tử vong. Ngoài ra, khoảng 100 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại ít nhất 18 nước khác. Chưa có bệnh nhân nào tử vong bên ngoài Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]