Ngày 24/9, chính phủ Anh đã nhất trí về hệ thống nhập cư mới hậu Brexit, theo đó sẽ xét duyệt thị thực nhập cư dựa trên hai tiêu chí là kỹ năng tay nghề và khả năng tài chính. Điểm đáng chú ý là trong chính sách nhập cư mới sẽ không có ưu tiên khác biệt cho công dân EU muốn vào làm việc tại Anh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hậu Brexit: Anh xét duyệt thị thực nhập cư theo hai tiêu chí

Ngày 24/9, chính phủ Anh đã nhất trí về hệ thống nhập cư mới hậu Brexit, theo đó sẽ xét duyệt thị thực nhập cư dựa trên hai tiêu chí là kỹ năng tay nghề và khả năng tài chính. Điểm đáng chú ý là trong chính sách nhập cư mới sẽ không có ưu tiên khác biệt cho công dân EU muốn vào làm việc tại Anh.

Hiện chính sách nhập cư là một trong những vấn đề quan trọng sẽ được Thủ tướng Anh Theresa May trình bày tại đại hội đảng Bảo thủ thường niên dự kiến diễn ra vào tuần tới. Theo phóng viên tại London, Văn phòng Thủ tướng May hy vọng chính sách nhập cư mới sẽ lấy lại được niềm tin của các thành viên đảng Bảo thủ - những người vốn nghi ngại về khả năng lãnh đạo đảng và dẫn dắt tiến trình đàm phán Brexit của Thủ tướng May sau khi đề xuất Chequers của Thủ tướng May đã bất ngờ bị lãnh đạo các nước EU bác bỏ tại cuộc họp thượng đỉnh không chính thức ở Salzburg (Áo) hồi tuần trước. Tại cuộc họp nội các ngày 24/9 vấn đề vị thế hiện nay của cuộc đàm phán "ly hôn" với EU đã không được các bộ trưởng đề cập đến, dù một số thành viên đảng Bảo thủ vẫn kiên quyết yêu cầu Thủ tướng May thay đổi chính sách. Theo nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng, bà May sẽ giữ mọi vấn đề nguyên trạng cho đến khi đại hội đảng Bảo thủ dự kiến diễn ra từ ngày 30/9-3/10 kết thúc. Thủ tướng May cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc đại hội đảng Bảo thủ vào ngày 3/10 tại Birmingham./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]