Tin liên quan
Đọc nhiều
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán sau tối hậu thư về dự án Kumgang
Yonhap đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/11 đã kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đề nghị đối thoại của Seoul liên quan chương trình du lịch liên Triều ở núi Kumgang bị đình chỉ bấy lâu, sau khi Bình Nhưỡng dọa đơn phương dỡ bỏ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng tại khu nghỉ dưỡng ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát khu du lịch nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 23/10/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hôm 15/11, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi một tối hậu thư cho Hàn Quốc trước đó trong tuần cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ từng bước dỡ bỏ các cơ sở này nếu Seoul không tự dỡ bỏ.
Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Lee Sang-min nói: “Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi rằng Hàn Quốc và Triều Tiên nên gặp nhau do vấn đề này cần được giải quyết thông qua sự nhất trí song phương và tham vấn chặt chẽ với các nhà điều hành doanh nghiệp.”
Sau khi Bình Nhưỡng đưa ra yêu cầu trên, Seoul đề nghị tổ chức cuộc hội đàm cấp chuyên viên, song Bình Nhưỡng đã từ chối đề nghị này, kiên quyết thảo luận vấn đề này bằng văn bản.
Theo Yonhap
{name} - {time}
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2024-04-19 13:47:00
EU tái khẳng định cam kết thúc đẩy thị trường chung châu Âu
- 2019-11-18 10:46:00
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson duy trì ưu thế trước bầu cử
Lãnh đạo đảng Dân chủ Mỹ yêu cầu ông Trump ra điều trần luận tội
Đức: Lãnh đạo CDU bác đề xuất đàm phán lại thỏa thuận liên minh
Venezuela: Nhiều quân nhân bị bắt giữ vì tham gia lật đổ chính quyền
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục thị sát tập trận không quân
Mức độ lây lan sốt xuất huyết tại Mỹ Latinh ở mức cao nhất lịch sử
Ấn Độ, Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận mua sắm quốc phòng 7,5 tỷ USD
Ai Cập, Ethiopia và Sudan tiến tới đồng thuận về đập Đại phục hưng
Iraq: Người biểu tình kiểm soát cây cầu thứ ba tại Baghdad
Liên hợp quốc tìm cách giải quyết khủng hoảng chính trị ở Bolivia