Tin liên quan
Đọc nhiều
Hạ viện Nga thông qua dự luật phạt công chức xúc phạm công dân
Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ngày 16/12 đã thông qua lần thứ 3 và là lần cuối dự luật phạt tiền lên đến 150.000 ruble (2.042 USD) các công chức xúc phạm công dân.
Một phiên họp của Duma Quốc gia Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Văn phòng báo chí Hạ viện Nga cho biết theo dự luật này, các thay đổi tương ứng sẽ được thực hiện đối với Luật vi phạm hành chính.
Luật mở rộng khái niệm “xúc phạm,” giờ không chỉ được hiểu là hạ thấp danh dự, nhân phẩm với hình thức khiếm nhã, mà còn với hình thức “trái với các chuẩn mực đạo đức và luân lý được chấp nhận chung.”
Duma Quốc gia cho biết chính phủ sẽ phê duyệt dự án “về hành vi thô lỗ của các quan chức” này.
Luật Vi phạm Hành chính của Nga sẽ quy định rằng hành vi xúc phạm của công chức hoặc nhân viên thành phố liên quan đến việc thực thi quyền hạn của người đó sẽ bị phạt hành chính với số tiền từ 50.000-100.000 ruble hoặc đình chỉ công tác tới 1 năm.
Nếu vi phạm nhiều lần, tiền phạt sẽ tăng lên 150.000 ruble, hoặc có thể bị đình chỉ công việc đến 2 năm.
Trước đó, một trong những nghị sĩ khởi xướng dự luật phạt quan chức, Chủ tịch Ủy ban Chính sách thông tin và Quan hệ thông tin Duma Quốc gia, ông Alexander Khinshtein giải thích luật quy định hành động xúc phạm là hạ thấp danh dự và nhân phẩm của người khác, được thể hiện dưới hình thức khiếm nhã và không nhất thiết phải sử dụng ngôn từ tục tĩu.
Theo ông Khinshtein, dự luật sửa đổi này là cần thiết. Ngoài ra, các nghị sỹ đã tăng mức phạt hành chính tối đa đối với hành vi xúc phạm của công dân. Với hành vi xúc phạm như vậy số tiền phạt sẽ tăng lên đến 5.000 ruble.
Đối với các quan chức có thể lên tới 50.000 ruble, đối với các pháp nhân là 200.000 ruble./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 11:53:00
Ukraine công nhận ưu thế gấp 10 lần của Nga về đạn pháo
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2020-12-17 08:43:00
Dịch COVID-19: Một số nước châu Âu bắt đầu siết chặt biện pháp hạn chế
Nga đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat vào biên chế năm 2022
Indonesia và Tunisia sẽ tiêm miễn phí vắcxin COVID-19 cho người dân
Gần 140.000 người tại Anh đã được tiêm chủng vắcxin COVID-19
Các bên nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan
Chính phủ Đức thông qua dự luật về an ninh công nghệ thông tin
Ngoại trưởng Mỹ cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19
Các nước còn lại trong JCPOA nhóm họp về vấn đề hạt nhân Iran
Nhật Bản dự kiến mức chi kỷ lục cho ngân sách quốc phòng năm 2021
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân sẽ tiêm vắcxin ngừa COVID-19