Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về Afghanistan theo hình thức trực tuyến ngày 12/10 đã nhất trí cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, đảm bảo quyền của phụ nữ ở đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

G20 nhất trí cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan

Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về Afghanistan theo hình thức trực tuyến ngày 12/10 đã nhất trí cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, đảm bảo quyền của phụ nữ ở đây.

G20 nhất trí cần giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại AfghanistanPhụ nữ Afghanistan ở Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Draghi cũng nhấn mạnh rằng dù G20 tiếp xúc với Taliban nhưng không có nghĩa là đã thừa nhận chính phủ lâm thời ở Afghanistan.

Về phần mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định Afghanistan đang trong thời khắc “quyết định sự thành bại,” “nếu không có lương thực, không có việc làm, các quyền con người cơ bản không được đảm bảo, chúng ta sẽ thấy thêm người Afghanistan rời bỏ quê hương đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Tại hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề xuất thành lập một nhóm công tác về Afghanistan trong khuôn khổ G20.

Trong phát biểu của mình, ông Erdogan cho biết: “Thiết lập an ninh và ổn định ở Afghanistan sớm nhất có thể là điều quan trọng không chỉ ở cấp khu vực mà còn ở cấp quốc tế.”

Ngoài ra, ông cũng cảnh báo rằng các nước châu Âu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi áp lực nhập cư mà Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu từ các khu vực biên giới phía Nam và phía Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi hỗ trợ quốc tế khẩn cấp cho Afghanistan để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo và giúp tái thiết đất nước này.

Ông bày tỏ hy vọng: “Afghanistan sẽ được tái thiết trong hòa bình. Hỗ trợ nhân đạo là cần khẩn cấp hơn bất cứ điều gì khác.”

Theo ông, dù Afghanistan hiện đang bất ổn, nhưng “tình hình sẽ khác đi nhiều tùy thuộc vào sự hỗ trợ của quốc tế.”

Ông cho biết Hàn Quốc đã cam kết cung cấp 1 tỷ USD viện trợ và hỗ trợ cho Afganistan trong 20 năm tới.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của G20 trong việc ứng phó với các thách thức thế giới và “cần làm điều tương tự vì sự ổn định tại Afghanistan, đồng thời cho biết Hàn Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trong sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.”

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước ông sẽ cung cấp tổng cộng 200 triệu USD trong năm nay, trong đó có 65 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các hoạt động kinh tế và dịch vụ cơ bản.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn phát biểu của Thủ tướng khẳng định: "Đảm bảo quyền của phụ nữ được giáo dục và làm việc đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tương lai của Afghanistan.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với các nhà lãnh đạo G20 về tình hình tại Afghanistan, trong đó có nỗ lực chống lại các mối đe dọa do chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan gây ra.

Các nhà lãnh đạo G20 cũng tái khẳng định cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan thông qua các tổ chức quốc tế độc lập.

Trước đó cùng ngày, cũng tại hội nghị trên, EU đã thông báo một gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) “nhằm tránh một sự sụp đổ lớn về kinh tế-xã hội và nhân đạo” tại Afghanistan.

Trong số này, 250 triệu euro sẽ được bổ sung vào gói 300 triệu euro mà EU đã thông báo trước đó nhằm viện trợ nhân đạo khẩn cấp, và phần còn lại sẽ được chuyển đến các nước láng giềng trong khu vực tiếp nhận người di cư Afghanistan.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng tiền của EU là “hỗ trợ trực tiếp” cho người dân Afghanistan và sẽ được chuyển qua các tổ chức quốc tế đang làm việc tại thực địa, không chuyển qua chính phủ lâm thời của Taliban mà Brussels không thừa nhận. Hiện viện trợ phát triển của EU cho Afghanistan vẫn đang bị đóng băng.

Hội nghị trên do Thủ tướng Italy Draghi chủ trì. Ngoài đại diện các nước G20, hội nghị này mở rộng thành phần tham dự gồm các đại diện của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cùng một số quốc gia ngoài G20 như Tây Ban Nha, Hà Lan và Qatar. Trong số các nước tham dự hội nghị, ngoài Mỹ còn có Đức, Pháp, Nhật Bản, Canada và Australia.../.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]