Tổng Công tố viên El Salvador Rodolfo Delgado ngày 16/6 cho biết trong 3 tháng qua các lực lượng chức năng của quốc gia Trung Mỹ này đã bắt giữ 41.846 người bị tình nghi là thành viên các băng đảng tội phạm có tổ chức. Đây là chiến dịch truy quét tội phạm lớn nhất trong lịch sử El Salvador.

Tin liên quan

Đọc nhiều

El Salvador bắt giữ gần 42.000 người trong cuộc chiến chống băng đảng

Tổng Công tố viên El Salvador Rodolfo Delgado ngày 16/6 cho biết trong 3 tháng qua các lực lượng chức năng của quốc gia Trung Mỹ này đã bắt giữ 41.846 người bị tình nghi là thành viên các băng đảng tội phạm có tổ chức. Đây là chiến dịch truy quét tội phạm lớn nhất trong lịch sử El Salvador.

El Salvador bắt giữ gần 42.000 người trong cuộc chiến chống băng đảngCảnh sát thiêu hủy một lượng ma túy thu giữ tại Ilopango (El Salvador), ngày 10/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ ngày 25–27/3 vừa qua, các vụ án mạng bị cáo buộc là do các băng đảng gây ra đã cướp đi sinh mạng của 87 người, khiến Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua yêu cầu tình trạng ngoại lệ do Tổng thống Nayib Bukele yêu cầu trong chiến lược mà vị nguyên thủ này tuyên bố là “cuộc chiến” chống băng đảng .

Tình trạng ngoại lệ cho phép các lực lượng chức năng bắt giữ các nghi phạm băng đảng mà không cần lệnh của tòa án, đồng thời được quyền tạm giam các nghi phạm này trong 6 tháng để điều tra và được gia hạn tiếp 6 tháng nếu có yêu cầu bổ sung vì tính phức tạp của vụ án.

Trong số lượng người bị bắt giữ nêu trên, chỉ có 456 người được thả vì được chứng minh không liên quan tới băng đảng, gần 8.600 đã được xét xử, trong khi số còn lại vẫn bị tạm giam.

Cũng trong chiến dịch truy quét này, cơ quan chức năng El Salvador thu giữ 1,5 triệu USD tiền mặt, gần 1.000 súng các loại, hơn 1.000 xe ôtô và 9.000 điện thoại di động.

Tình trạng ngoại lệ từng được gia hạn tới hết tháng 6 này, nhưng ông Delgado tin rằng quy chế sẽ tiếp tục được kéo dài để giải quyết triệt để vấn nạn bạo lực băng đảng .

Theo ước tính của giới chức hữu quan, 2 băng đảng chủ chốt tại El Salvador là MS-13 và Barrio 18 có tổng số khoảng 70.000 thành viên và sau hoạt động truy quét vừa qua, hiện gần 58.000 tên trong số này (tương đương 83%) đang bị giam giữ.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]