Ngày 7/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng cần xóa bỏ cơ chế cho phép một quốc gia thành viên đơn lẻ trong Liên minh châu Âu (EU) có quyền phủ quyết, viện dẫn cơ chế này cản trợ việc thực thi các chính sách đối ngoại của khối.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đức phản đối duy trì quyền phủ quyết của các nước thành viên EU

Ngày 7/6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng cần xóa bỏ cơ chế cho phép một quốc gia thành viên đơn lẻ trong Liên minh châu Âu (EU) có quyền phủ quyết, viện dẫn cơ chế này cản trợ việc thực thi các chính sách đối ngoại của khối.

Đức phản đối duy trì quyền phủ quyết của các nước thành viên EUNgoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh EU không thể bị “chi phối” bởi những nước thành viên vốn sử dụng quyền phủ quyết để làm “tê liệt” chính sách đối ngoại của khối, và những động thái như vậy đang thách thức sự gắn kết của EU . Do vậy, ông Maas nhấn mạnh cần phải xóa bỏ quyền phủ quyết của nước thành viên EU.

Ngoại trưởng Maas đưa ra quan điểm trên sau khi Hungary, một nước thành viên EU, đã hai lần sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn các tuyên bố chung của EU trong thời gian gần đây. Phản ứng mạnh mẽ trước động thái của Hungary, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Miguel Berger cho rằng EU không thể thực thi chính sách ngoại giao và an ninh dựa trên nguyên tắc phủ quyết một phiếu.

Ông Berger cho rằng cần có cuộc thảo luận nghiêm túc để tìm ra cách thức giải quyết sự bất đồng giữa các nước thành viên, trong đó có việc áp dụng quy định thông qua bằng đa số phiếu.

Hồi năm ngoái, cả Hungary và Ba Lan đã đe dọa dùng quyền phủ quyết để phản đối ngân sách và gói phục hồi kinh tế của EU do một số điều khoản giải ngân của khối liên quan đến vấn đề pháp quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]