Ngày 31/1, hãng thông tấn Yonhap dẫn kết quả điều tra dư luận cho thấy sự cách biệt về tỷ lệ ủng hộ giữa đảng Dân chủ cầm quyền và đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do đã giảm xuống chỉ còn 9,3%, thay vì 12% như tuần trước đó, cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi chính phủ Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Điều tra dư luận: Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do tăng mạnh

Ngày 31/1, hãng thông tấn Yonhap dẫn kết quả điều tra dư luận cho thấy sự cách biệt về tỷ lệ ủng hộ giữa đảng Dân chủ cầm quyền và đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do đã giảm xuống chỉ còn 9,3%, thay vì 12% như tuần trước đó, cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi chính phủ Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền.

Điều tra dư luận: Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do tăng mạnhTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng Real Meter đã thực hiện cuộc điều tra trong thời gian từ ngày 28-30/1 dưới sự ủy quyền của đài truyền hình TBS đối với 1.505 người trưởng thành trên toàn Hàn Quốc. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đạt 37,8%, giảm 0,9% so với tuần trước đó; trong khi đó tỷ lệ ủng hộ đảng Hàn Quốc tự do tăng 1,8% đạt 28,5% (độ tin cậy 95%, sai số trên dưới 2,5%).

Như vậy, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đã sụt giảm trong ba tuần liên tiếp. Kết quả điều tra cũng cho thấy số người không ủng hộ chủ yếu ở độ tuổi 40-50 tuổi và tập trung chủ yếu ở các địa phương như Incheon, Gyeonggi, Kyeongbuk, Daegu và Honam.

Xu hướng giảm tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ được cho là do thông tin về việc Tỉnh trưởng tỉnh Kyeongnam Kim Kyeong-soo bị bắt giữ.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do đã tăng ba tuần liên tiếp, số người ủng hộ tăng chủ yếu thuộc nhóm 40-60 tuổi, tập trung chủ yếu ở thủ đô Seoul, Gyeonggi, Incheon.

Tỷ lệ ủng hộ tăng được cho là do gia tăng mức độ truyền thông về đường lối lãnh đạo của cựu lãnh đạo đảng này, ông Hong Joon-pyo, cựu thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, cũng như thông về việc Tỉnh trưởng Kyeongnam Kim Kyeong-soo bị bắt giữ.

Tỷ lệ ủng hộ đối với các đảng phái còn lại lần lượt là đảng Baereun tương lai với 6,9% (tăng 1,4%), đảng Công lý 6,6% (tăng 1,5%), Dân chủ Hòa bình 2,4% (giảm 0,7%).

Tỷ lệ ủng hộ cá nhân Tổng thống Moon Jae-in cũng giàm nhẹ xuống 47,5%, giảm 0,2% so với tuần trước đó, nguyên nhân là do tác động bởi vụ bắt giữ và xét xử ông Kim Kyeong-soo.

LP (Theo Yonhap)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]