Tin liên quan
Đọc nhiều
Chính phủ Mỹ dự kiến giảm đáng kể nhân sự ngoại giao ở Iraq
Truyền thông Mỹ ngày 17/12 đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đang lên kế hoạch giảm đáng kể nhân sự Mỹ ở Iraq.
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. (Nguồn: CNN)
Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi một thông báo nội bộ tới Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đầu tháng này, trong đó phác thảo các kế hoạch cắt giảm nhân sự phái bộ Mỹ ở Iraq khoảng 28% vào cuối tháng 5/2020.
Trong khi đó, tạp chí Foreign Policy cho hay số nhân sự ngoại giao Mỹ tại Iraq sẽ giảm từ 486 người xuống còn 349 người, bao gồm nhân sự Đại sứ quán và trung tâm hỗ trợ ngoại giao ở thủ đô Baghdad cũng như lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Erbil.
Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh động thái mới này “sẽ cho phép phái bộ ở Iraq vẫn đạt được các mục tiêu cốt lõi của mình cũng như thực hiện theo dõi và giám sát đầy đủ các chương trình.”
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn tiếp tục diễn ra ở thủ đô Baghdad và các thành phố khác ở miền Trung và Nam Iraq kể từ đầu tháng 10 vừa qua yêu cầu chính phủ tiến hành cải cách toàn diện, chống tham nhũng, cung cấp các dịch vụ công tốt hơn và tạo thêm cơ hội việc làm./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-20 12:45:00
Iran điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Isfahan
- 2024-04-20 11:49:00
IMF dự báo nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024
- 2019-12-18 14:25:00
Cố vấn Tổng thống Trump: Mỹ không nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc xác nhận thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật
“Không có dấu hiệu Triều Tiên sắp phóng vệ tinh ở bãi phóng Sohae”
Trung Quốc: Nổ mỏ than tại tỉnh Quý Châu, 14 người thiệt mạng
Thủ tướng Anh quyết tâm hoàn tất đàm phán thương mại với EU trong 2020
TTK LHQ nhấn mạnh tầm quan trọng duy trì viện trợ qua biên giới Syria
Phát hiện 7 thi thể và cứu sống hàng chục người di cư ngoài khơi Maroc
Triều Tiên kêu gọi tự lực cánh sinh và tăng cường năng lực quốc phòng
Cựu Thủ tướng Tebboune chính thức trở thành tân Tổng thống Algeria
Tổng thống Chile trình Quốc hội dự luật bảo vệ lực lượng cảnh sát